05/05/2023 16:28 GMT+7

Gạo vẫn là 'quán quân' nông sản xuất khẩu

Trong số mặt hàng nông sản xuất khẩu có giá trị cao hơn cùng kỳ năm ngoái, xuất khẩu gạo vẫn là "điểm sáng" nhất trong bốn tháng đầu năm 2023 khi tăng tới 54,5%.

Gạo vẫn là quán quân nông sản xuất khẩu - Ảnh 1.

Gạo vẫn là 'quán quân' nông sản xuất khẩu trong 4 tháng năm 2023 - Ảnh: Y.T

Ngày 5-5, Tuổi Trẻ Online có trao đổi với ông Nguyễn Ngọc Nam - chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) - về điểm sáng gạo Việt xuất khẩu trong 4 tháng năm 2023. Ông Nam thông tin xuất khẩu gạo đạt 1,56 tỉ USD, tăng 54,5%, mức tăng trưởng cao nhất trong số các mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực.

"Nguyên do là tháng 4 này, giá gạo Việt Nam tăng mức cao nhất trong hai năm. Giá gạo Thái Lan và Ấn Độ đều có xu hướng tăng, giảm không ổn định, đặc biệt ở thời điểm cuối tháng giảm mạnh.

Giá gạo 5% tấm bán ra với mức 495 - 500 USD/tấn, tăng đến 50 USD/tấn so với tháng trước. Đây là kết quả của thu hoạch hết vụ đông xuân - vụ lớn nhất nước trong năm", ông Nam nói.

Theo chủ tịch VFA, những thị trường khó tính như châu Âu, Hàn Quốc, Úc và một số thị trường mới mở ở các nước khu vực Trung Đông sẽ tiếp tục gia tăng nhập khẩu các loại gạo chất lượng cao của Việt Nam vì đang rất được người tiêu dùng các thị trường này ưa chuộng.

Là một doanh nghiệp chế biến xuất khẩu gạo lớn ở Đồng bằng sông Cửu Long, ông Phạm Thái Bình - tổng giám đốc Công ty cổ phần nông nghiệp công nghệ cao Trung An - cũng chia sẻ những kết quả khả quan trong xuất khẩu gạo 4 tháng đầu năm, đặc biệt tháng 4.

Ông Bình thừa nhận hiện công ty có nhiều đơn hàng xuất sang các nước, nhất là thị trường EU.

"Hiện tại nhu cầu đối với gạo Việt Nam vẫn mạnh. Thị trường gạo lắng xuống sau kỳ nghỉ lễ Songkran, lễ mừng năm mới của người Thái. Giá gạo tấm 5% của Việt Nam tăng rất mạnh… Đó là những yếu tố chính hội tụ để doanh nghiệp có những lợi nhuận cao cũng như mang về kim ngạch xuất khẩu lớn cho ngành hàng này", ông Bình nói.

Được biết, mỗi năm Việt Nam sản xuất từ 22 - 23 triệu tấn gạo, trong đó xuất khẩu chỉ chiếm khoảng 15%. Năm 2023, Bộ Công Thương dự báo xuất khẩu gạo Việt Nam đạt khoảng 7 triệu tấn, trị giá gần 4 tỉ USD.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản tháng 4 ước đạt 4,54 tỉ USD, giảm 8,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính tổng 4 tháng, kim ngạch nông sản xuất khẩu đạt 15,66 tỉ USD, giảm 13,3% so với cùng kỳ năm 2022, xuất siêu 2,51 tỉ USD, giảm 37,7%.

Các nhóm hàng nông sản và chăn nuôi tăng (nông sản tăng 24%; chăn nuôi tăng 46,7%). Các mặt hàng thủy sản, lâm sản đều giảm (thủy sản giảm 28,6%; lâm sản giảm 29,8%).

Một số mặt hàng nông sản có giá trị xuất khẩu cao hơn cùng kỳ năm ngoái như: cà phê tăng 2,5%; rau quả tăng 19,4%; hạt điều đạt tăng 3,4%... Tuy nhiên, cũng có những mặt hàng có giá trị xuất khẩu giảm như: cao su, chè, hồ tiêu, sắn/khoai mì và sản phẩm sắn; gỗ và sản phẩm gỗ; mây, tre, cói thảm…

Về thị trường xuất khẩu, 4 tháng đầu năm 2023, Trung Quốc, Hoa Kỳ và Nhật Bản tiếp tục duy trì là 3 thị trường xuất khẩu nông lâm thủy sản lớn nhất.

'Thế giới đang rất cần gạo Việt Nam xuất khẩu'

Nhiều doanh nghiệp, địa phương nhìn nhận khả năng xuất khẩu gạo trong thời gian tới với cơ hội lớn khi giá cả đang rất tốt.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên