Phóng to |
| Nathan Levinson (trái) tại lễ trao giải Oscar năm 1942 - Ảnh: Oscar.org |
Kể từ khi thành lập vào năm 1929, Viện hàn lâm Khoa học và nghệ thuật điện ảnh đã trao tặng khoảng 2.800 bức tượng vàng. Tuy nhiên, tượng vàng Oscar rất hiếm khi được mang ra bán đấu giá.
Theo Margaret Barrett, giám đốc bộ phận âm nhạc và giải trí của nhà đấu giá, nguyên nhân là vào năm 1950, Viện hàn lâm Khoa học và nghệ thuật điện ảnh Hoa Kỳ đã ban hành một nguyên tắc cấm những nghệ sĩ chiến thắng giải Oscar hoặc những người thừa kế nó bán bức tượng vàng này, trừ khi trao trả nó về viện chỉ với giá 1 USD.
Phóng to |
| Bức tượng vàng của Nathan Levinson được mang ra đấu giá tại nhà đấu giá Heritage Auction Galleries - Ảnh: Entertainment.ha.com |
Tuy nhiên, bức tượng vàng được đem ra đấu giá lần này là một trường hợp ngoại lệ. Đây là bức tượng vàng của Nathan Levinson tại hạng mục hòa âm xuất sắc nhất cho Yankee Doodle Dandy - bộ phim ca nhạc đạt 8 đề cử và 3 giải Oscar tại lễ trao giải vào năm 1942, thời điểm ngay trước khi nguyên tắc trên được thực thi.
Chính vì thế, bức tượng lần này đã trở thành một điểm nhấn tại buổi đấu giá vừa qua bên cạnh 800 vật kỷ niệm của các ngôi sao nổi tiếng như huyền thoại Elton John, “ông hoàng nhạc pop” Michael Jackson, ngôi sao Hollywood Paul Newman và cả cây đàn guitar của Elvis Presley.
|
Cũng trong buổi đấu giá này, những kỷ vật của huyền thoại Marilyn Monroe đã vượt qua những con số mong đợi của ban tổ chức. Trong đó, tờ hợp đồng mà Marilyn ký với Richard vào năm 1946 dưới cái tên Norma Jeane Dougherty đạt mức 19.120 USD cũng là món kỷ vật đắt nhất trong bộ sưu tập của Marilyn được mang ra đấu giá lần này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận