16/11/2021 23:37 GMT+7

Gần 61.000 học sinh Bình Định không thể đến trường do lũ lụt

LÂM THIÊN
LÂM THIÊN

TTO - Tối 16-11, báo cáo nhanh của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết toàn tỉnh trong ngày hôm nay có gần 61.000 học sinh không thể đến trường do lũ lụt.

Gần 61.000 học sinh Bình Định không thể đến trường do lũ lụt - Ảnh 1.

Nhiều địa phương trên toàn tỉnh Bình Định bị ngập lụt khiến việc đi lại của học sinh bị ngưng trệ - Ảnh: LÂM THIÊN

Theo đó, học sinh không đến trường chủ yếu tập trung ở các xã phía đông huyện Tuy Phước, Phù Cát, Phù Mỹ.

Cụ thể: khối trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn tỉnh có 7 trường bị nước lũ chia cắt với 8.806 học sinh, gồm các trường: THPT Nguyễn Diêu, THPT số 2 Tuy Phước, THPT số 3 Tuy Phước, THPT Ngô Lê Tân, THPT số 2 Phù Cát, THPT số 3 Phù Cát và THPT Mỹ Thọ, THPT An Lương thuộc huyện Phù Mỹ.

Khối tiểu học, trung học cơ sở (THCS) và mầm non: huyện Tuy Phước có 35 trường mầm non, tiểu học, THCS với 19.254 học sinh không thể đến trường thuộc các xã: Phước Nghĩa, Phước Hòa, Phước Thắng, Phước Quang, Phước Hưng, Phước An và Phước Thuận;

Trong khi đó, huyện Phù Cát có 23 trường với 10.855 học sinh không thể đến trường gồm các xã: Cát Chánh, Cát Thắng, Cát Nhơn, Cát Hưng, Cát Thành, Cát Tài và một phần xã Cát Khánh. Huyện Phù Mỹ có 20.045 học sinh không thể đến trường gồm các xã: Mỹ Thọ, Mỹ Thành, Mỹ Hiệp, Mỹ An và Mỹ Thắng.

Thị xã Hoài Nhơn có 1.600 học sinh không thể đến trường. Huyện Hoài Ân có 245 học sinh của Trường tiểu học Ân Tường Tây không thể đến trường do mưa lũ.

Theo báo cáo từ các địa phương, tình hình thiệt hại do mưa lũ tính đến 14h ngày 16-11, trên địa bàn toàn tỉnh đã có 1 người chết, 9 nhà bị hư hỏng, 3.171 nhà ngập nước. Về nông nghiệp, đến thời điểm hiện tại đã có 1.103ha lúa, 325,5ha hoa màu, 18,2ha hoa mai, 25ha cây dâu tằm, 4,5 tấn lúa bị ướt, 47,5ha ruộng bị sa bồi, thủy phá. Ngoài ra, có tổng cộng 52 con gia súc, 5.858 con gia cầm bị chết, 1.333m kè, 4.026m kênh mương, 27 cống, 4.941m bờ sông, bờ suối bị hư hỏng.

Theo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, hiệu trưởng các trường học phải tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, lũ, chủ động cho học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn cho giáo viên và học sinh. 

Các địa phương phải tổ chức lực lượng để canh gác tại các ngầm tràn, tuyến đường bị ngập lụt, chia cắt khi có lũ; sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục đảm bảo giao thông.

Bờ sông sạt lở uy hiếp nhà dân ở Bình Định, chủ tịch tỉnh trực tiếp chỉ đạo khắc phục Bờ sông sạt lở uy hiếp nhà dân ở Bình Định, chủ tịch tỉnh trực tiếp chỉ đạo khắc phục

TTO - Ngày 16-11, ông Nguyễn Phi Long, chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, đã đi kiểm tra thực tế tại thôn Phú Văn, xã Ân Thạnh (huyện Hoài Ân), nơi xuất hiện nhiều điểm sạt lở nguy hiểm dọc bờ sông Kim Sơn.

LÂM THIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên