21/01/2022 12:08 GMT+7

Gần 2.000 tỉ đồng xây dựng đường trục Đông Tây Sóc Trăng

KHẮC TÂM
KHẮC TÂM

TTO - Dự án có tổng chiều dài hơn 56km, tính chất liên kết vùng, hình thành trục giao thông đối nội, đối ngoại của tỉnh Sóc Trăng.

Gần 2.000 tỉ đồng xây dựng đường trục Đông Tây Sóc Trăng - Ảnh 1.

Khánh thành cầu Mạc Đĩnh Chi, TP Sóc Trăng - Ảnh: K.T.

Ngày 21-1, tại xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng, Ban quản lý dự án 2 tỉnh Sóc Trăng tổ chức lễ khởi công dự án tuyến đường trục phát triển kinh tế Đông Tây tỉnh Sóc Trăng.

Dự án có tổng chiều dài hơn 56km, đi qua các địa phương thị xã Ngã Năm; huyện Thạnh Trị; huyện Mỹ Xuyên và thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng với tổng mức đầu tư gần 2.000 tỉ đồng. 

"Dự án được xây dựng, kết nối giao thông với các trục đường quốc lộ có tính chất liên kết vùng; hình thành trục giao thông đối nội, đối ngoại để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh", ông Thạch Minh Hoài - phó giám đốc Ban quản lý dự án 2 - cho biết.

Theo ông Hoài, tuyến đường trục phát triển kinh tế Đông Tây tỉnh Sóc Trăng có điểm đầu giao với tuyến quốc lộ Quản Lộ - Phụng Hiệp tại phường 3, thị xã Ngã Năm và điểm cuối giao với đường tỉnh 935 tại phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu.

Toàn tuyến xây dựng mới 44 cầu giao thông và 50 cống ngang đường, hệ thống cống dọc, 6 nút giao thông lớn. Quy mô đường cấp 4 đồng bằng, vận tốc thiết kế 60km/h; nền đường rộng 9m. Công trình dự kiến hoàn thành vào năm 2025.

Cùng ngày, Ban quản lý dự án 2 tỉnh Sóc Trăng tổ chức lễ khánh thành cầu Mạc Đĩnh Chi, TP Sóc Trăng.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Mạc Đĩnh Chi có tổng chiều dài tuyến gần 3km, trong đó phần cầu dài 366m, rộng 14m, có 4 làn xe, tĩnh không thông thuyền ngang 30m, thông thuyền đứng 6m, tổng mức đầu tư trên 277 tỉ đồng.

Đây là hai công trình chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Sóc Trăng (1992 - 2022).

Dự án đầu tư xây dựng cầu Mạc Đĩnh Chi là công trình trọng điểm của tỉnh, kết nối giao thông từ TP Sóc Trăng với tuyến đê bao ngăn mặn và đường an ninh quốc phòng, ứng cứu tàu thuyền vùng biển Trần Đề; đồng thời là cửa ngõ phía đông của TP Sóc Trăng, thúc đẩy lưu thông và vận chuyển hàng hóa từ TP Sóc Trăng đến thị xã Vĩnh Châu, các huyện Mỹ Xuyên, Trần Đề, Kế Sách, đến TP Cần Thơ, TP.HCM.

KHẮC TÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: khởi công