28/09/2017 14:49 GMT+7

Gần 2.000 tỉ đồng 'ít mà chắc' đầu tư vào Hậu Giang

LÊ DÂN
LÊ DÂN

TTO - Hậu Giang kêu gọi đầu tư 7 dự án có thế mạnh tổng vốn 261 triệu USD, kết quả có gần 2.000 tỉ đã được cam kết, con số được Thủ tướng ví là "ít mà chắc".


Gần 2.000 tỉ đồng ít mà chắc đầu tư vào Hậu Giang - Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham quan gian hàng của các doanh nghiệp tham gia hội nghị xúc tiến đầu tư - Ảnh: LÊ DÂN

Ngày 28-9, hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu Giang, chủ đề "Hậu Giang - tiềm năng đầu tư và phát triển" được tổ chức với sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Tại hội nghị này, UBND tỉnh Hậu Giang đã trao 5 giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp với số vốn 1.944 tỉ đồng.

Thủ tướng cho rằng con số đầu tư vào Hậu Giang còn khiêm tốn nhưng đây là con số thực, "ít mà làm chắc" chứ không tổ chức rầm rộ nhưng triển khai ít.

"Doanh nghiệp cần có chiến lược kinh doanh dài hơi, bền vững ở địa phương, đề cao bảo vệ môi trường và phối hợp với chính quyền địa phương tháo gỡ vướng mắc", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. 

Gần 2.000 tỉ đồng ít mà chắc đầu tư vào Hậu Giang - Ảnh 2.

Hậu Giang có nhiều tiềm năng để thu hút doanh nghiệp đến đầu tư - Ảnh: DUY KHƯƠNG

Ông Nguyễn Phương Lam, phó giám đốc VCCI chi nhánh Cần Thơ, cho rằng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Hậu Giang dù không nằm trong tốp cao, tuy nhiên chỉ số gia nhập thị trường đứng đầu cả nước năm 2015.

"Đặc biệt đầu tư tại Hậu Giang doanh nghiệp ít phải trả chi phí không chính thức", ông Lam nói.

Một trong những lợi thế của Hậu Giang là tỉnh mới nên được hưởng nhiều ưu đãi, đồng thời có thể tận dụng được cơ sở hạ tầng của Cần Thơ, nơi được coi là trung tâm của ĐBSCL.

Hậu Giang luôn thực hiện nhất quán quan điểm "ở nơi nào trên địa bàn tỉnh có khó khăn của doanh nghiệp thì ở đó sẽ có mặt của chính quyền địa phương để cùng tháo gỡ'

Chủ tịch UBND Hậu Giang Lữ Văn Hùng

Một số doanh nghiệp tại hội nghị đã tiếp tục cam kết tiếp tục đầu tư vào tỉnh này.

Một trong số đó là Công ty TNHH Lạc Tỷ II, doanh nghiệp đã đầu tư nhà máy sản xuất giày trên diện tích 4ha tại KCN Tân Phú Thạnh (huyện Châu Thành A) với số vốn chỉ 6 triệu USD. 

Sau 6 năm, công ty đã mở rộng dự án đầu tư nhà máy sản xuất giày thể thao, công suất 32 triệu đôi/năm với tổng vốn đầu tư 110 triệu USD, giải quyết việc làm cho 10.000 lao động, trong đó 70% là người Hậu Giang.

Ông Trần Công Minh Khoa, phó tổng giám đốc Công ty TNHH Lạc Tỷ II, cho biết tiếp tục gắn kết với Hậu Giang vì ở đây được chính quyền quan tâm, hỗ trợ, tổ chức định kỳ đối thoại với doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Một công ty khác là Masan cũng đã đầu tư một nhà máy bia trị giá 1.300 tỉ đồng và một nhà máy thức ăn gia súc ở đây.

LÊ DÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên