
Thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá tư duy năm 2025 - Ảnh: NGUYÊN BẢO
Ngày 23-1, Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết hệ thống đăng ký dự thi đánh giá tư duy đợt 1 năm 2026 (kỳ thi TSA) ghi nhận đã có 16.940 thí sinh đăng ký dự thi thành công, tăng 22% so với đợt 1 năm 2025. Số thí sinh là học sinh đang học lớp 10 và 11 là khoảng 2.000 em, chiếm 12%.
Lý do số lượng thí sinh đăng ký dự thi tăng so với cùng kỳ năm 2025 có thể do phiên bản eBook của cuốn Cẩm nang thi TSA đã được cung cấp miễn phí cho thí sinh nên nhiều em đã hiểu rõ về kỳ thi hơn. Bên cạnh đó, từ năm 2026, trong phương thức xét tuyển tài năng diện 1.3, Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ thay thành phần điểm học lực được tính từ học bạ của học sinh các năm trước đây bằng điểm thi TSA.
Như vậy trong 2 ngày 24 và 25-1, hơn gần 17.000 thí sinh trên sẽ là những thí sinh đầu tiên của năm 2026 tham dự kỳ thi riêng do các đại học tổ chức để lấy kết quả xét tuyển vào các trường đại học năm nay.
Với số lượng thí sinh đã đăng ký dự thi thành công, Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ tổ chức 3 kíp thi đánh giá tư duy tại 28 điểm thi ở Hà Nội và 10 tỉnh thành phố khác, gồm: Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Lào Cai, Ninh Bình, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đà Nẵng.
Trong đó cụm điểm thi có số lượng thí sinh thi đông nhất là tại Đại học Bách khoa Hà Nội với tổng số 2.937 thí sinh. Điểm thi có số lượng thí sinh thi ít nhất là tại Khu vực Tây Bắc (điểm thi tại tỉnh Lào Cai) có 88 thí sinh.
Theo Đại học Bách khoa Hà Nội, hiện công tác chuẩn bị cho đợt thi đã được hoàn tất. Toàn bộ thí sinh đã nhận được thông báo dự thi trên tài khoản MyTSA đã đăng ký trên hệ thống. Thí sinh cần kiểm tra kỹ về thời gian cần phải có mặt tại địa điểm dự thi, địa chỉ điểm thi.
Đặc biệt lưu ý, thí sinh chỉ được mang vào phòng thi các giấy tờ tùy thân, bút viết, bút chì, thước kẻ, compa; máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ, không có chức năng thu phát sóng.
Thí sinh không được mang vào phòng thi vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, đồ uống có cồn, tài liệu, thiết bị có chức năng thu, phát tín hiệu, hình ảnh, các thiết bị có chức năng ghi hình, chụp hình hoặc chứa thông tin có thể lợi dụng để gian lận trong quá trình làm bài thi và quá trình chấm thi kể cả đồng hồ đeo tay hoặc các thiết bị khác trái với quy định.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận