Ông Trần Phi Thông, một nông dân ở tập đoàn 47, ấp 6, xã Trường Xuân, cho biết ông sạ lúa ngày 7-10, đến ngày 18-10 thì bị mưa ngập. Khi ông báo lên chính quyền địa phương nhờ đôn đốc trạm nhanh chóng bơm nước cứu lúa thì chủ trạm bơm lúc thì bảo máy hư, lúc bảo cúp điện... nên lúa bị chết. Theo ông Thông, trong khu đê bao này có khoảng 500ha lúa thì khoảng 100ha bị thiệt hại, trong đó khoảng 60ha bị mất trắng.
Chiều 4-11, bà Nguyễn Thị Thúy - phó Phòng NN&PTNT huyện Tháp Mười - cho biết ruộng lúa ở khu vực trên bị ngập úng là do mưa nhiều và triều cường kết hợp khiến việc bơm nước gặp khó khăn. Ngoài ra, một số trạm bơm trong khu vực bị cúp điện nên không tháo nước kịp thời cho ruộng lúa. Hiện nay Phòng NN&PTNT đã tham mưu với UBND huyện chỉ đạo địa phương và các ngành chức năng khảo sát thực tế thiệt hại của người dân để có hướng khắc phục.
“Trước mắt những hộ có mua bảo hiểm thì bảo hiểm nông nghiệp của xã sẽ thống kê, thẩm định thiệt hại để nông dân được bồi thường theo quy định. Còn những hộ không mua bảo hiểm nông nghiệp thì cũng được thống kê và đề xuất UBND huyện phương án hỗ trợ. Riêng trách nhiệm của trạm bơm thì khó quy cho họ bởi thời điểm đó mưa lớn, một số nơi bị cúp điện nên việc tháo nước không kịp thời là ngoài ý muốn” - bà Thúy nói.
------------------------------------
* Tin bài liên quan:
ĐBSCL bị ngập sâu do triều cường Người dân ĐBSCL “méo mặt” vì ngập Nhiều đê bao tại ĐBSCL bị vỡ vì triều cườngĐBSCL: lũ và triều cường gây ngập lúa, ngập đường
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận