
Các đại biểu tham dự hội thảo chụp ảnh kỷ niệm - Ảnh: TDTU
Hội thảo AETA do Trường Đại học Tôn Đức Thắng sáng lập và lần đầu tổ chức vào năm 2013. Từ đó đến nay, hội thảo đã được luân phiên đăng cai tại nhiều quốc gia trên thế giới như Hàn Quốc (năm 2016 và 2023), Cộng hòa Séc (năm 2018 và 2024) và Colombia (năm 2019).
Năm 2025 đánh dấu cột mốc đặc biệt - lần tổ chức thứ 10 - với sự đồng hành của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, Đại học Kỹ thuật Ostrava - VŠB (Cộng hòa Séc), Đại học Quốc gia Pukyong (Hàn Quốc), Đại học National Yang Ming Chiao Tung (Đài Loan - Trung Quốc), Đại học Waikato (New Zealand) và Đại học Sains Malaysia.
Sự phối hợp này cho thấy mạng lưới hợp tác học thuật ngày càng rộng mở của AETA và khẳng định uy tín của sự kiện trong cộng đồng nghiên cứu quốc tế.
TS. Võ Hoàng Duy - phó hiệu trưởng TDTU - phát biểu chào mừng hội thảo - Ảnh: TDTU
Springer xuất bản toàn bộ báo cáo
Hội thảo AETA 2025 quy tụ 99 công trình nghiên cứu đến từ Anh, Đức, Ý, Cộng hòa Séc, Hàn Quốc, Đài Loan - Trung Quốc, New Zealand, Ấn Độ, Sri Lanka, Iraq và Việt Nam. Các công trình tập trung vào những lĩnh vực trọng điểm như kỹ thuật điện, điều khiển - tự động hóa, điện tử viễn thông, khoa học máy tính và cơ khí.
Sự đa dạng và chiều sâu của các nghiên cứu không chỉ phản ánh xu hướng phát triển mạnh mẽ của Công nghiệp 4.0, mà còn cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của các ngành kỹ thuật trong tiến trình chuyển đổi số và phát triển kinh tế.
Đặc biệt, tất cả các báo cáo được chấp nhận tại AETA 2025 sẽ được Nhà xuất bản Springer xuất bản trong bộ kỷ yếu khoa học quốc tế Lecture Notes in Electrical Engineering (LNEE) - được chỉ mục trong cơ sở dữ liệu uy tín Web of Science và Scopus.
GS. Ivan Zelinka - Đại học Kỹ thuật Ostrava, chủ tịch hội thảo - phát biểu khai mạc - Ảnh: TDTU
Hướng đến công nghệ xanh - thông minh
Hội thảo có nhiều công trình thu hút sự chú ý, chẳng hạn như nghiên cứu về robot tái cấu hình cho các dây chuyền sản xuất linh hoạt; giải pháp nâng cao hiệu quả mạng 5G thông qua bề mặt phản xạ thông minh; các thuật toán tối ưu thế hệ mới dành cho quy hoạch lưới điện; hay ứng dụng trí tuệ nhân tạo và học máy nhằm cải thiện hiệu suất truyền tải năng lượng tái tạo.
Những hướng tiếp cận này cho thấy khoa học kỹ thuật đang dịch chuyển mạnh mẽ sang các giải pháp có tính ứng dụng cao, đáp ứng nhu cầu về năng lượng xanh, tự động hóa thông minh và phát triển bền vững trong tương lai gần.
Hướng đến công nghệ xanh - thông minh - Ảnh: TDTU
Hội thảo AETA 2025 lần thứ 10, với sự hiện diện của các nhà khoa học quốc tế, một lần nữa khẳng định uy tín và chất lượng của các sự kiện học thuật do Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức.
Hội thảo góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ thuật - công nghệ, phù hợp với chủ trương phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận