![]()
Toàn cảnh Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác tại Trường ĐH Tôn Đức Thắng - Ảnh: TDTU
Kết nối giữa nhà trường và địa phương trong triển khai thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW
Sự kiện đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong việc kết nối tri thức nhà trường với thực tiễn địa phương, góp phần hiện thực hóa chủ trương của Đảng về chuyển đổi số, phát triển bền vững đô thị và xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân.
Ông Hoàng Minh Tuấn Anh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Tân Hưng phát biểu tại buổi Lễ - Ảnh: TDTU
Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Minh Tuấn Anh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Tân Hưng nhấn mạnh: "Phường Tân Hưng đang trong giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ sau sáp nhập. Để đạt mục tiêu trở thành địa bàn phát triển dịch vụ, thương mại, y tế và giáo dục chất lượng cao, chúng tôi cần sự đồng hành của các đối tác có năng lực tri thức và công nghệ, và Trường ĐH Tôn Đức Thắng chính là đối tác chiến lược mà chúng tôi mong muốn hợp tác."
TS. Trần Trọng Đạo – Hiệu trưởng TDTU phát biểu tại buổi Lễ - Ảnh: TDTU
TS Trần Trọng Đạo - Hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng nhấn mạnh: "Sứ mệnh của trường đại học không chỉ là giảng dạy và nghiên cứu, mà còn là phục vụ cộng đồng. Việc hợp tác với phường Tân Hưng - nơi trường tọa lạc - thể hiện cam kết của nhà trường trong việc đưa tri thức vào đời sống, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của địa phương."
Việc hợp tác với phường Tân Hưng là minh chứng sống động cho cam kết này. Chúng tôi không chỉ xem đây là trách nhiệm, mà còn là niềm tự hào khi được đem trí tuệ, sức trẻ và công nghệ của trường để cùng chính quyền và nhân dân xây dựng phường Tân Hưng phát triển bền vững, trở thành đô thị đáng sống".
Cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW
Sự kiện này góp phần cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, đồng thời mở ra mô hình hợp tác kiểu mẫu giữa "Nhà trường - Chính quyền - Nhân dân" tại TP.HCM.
Việc hợp tác với phường Tân Hưng là một minh chứng sống động cho cam kết của Trường ĐH Tôn Đức Thắng, không chỉ là trách nhiệm, mà còn là niềm tự hào khi Nhà trường được đem trí tuệ, sức trẻ và công nghệ của trường để cùng chính quyền và nhân dân xây dựng phường Tân Hưng phát triển bền vững, trở thành đô thị đáng sống.
Biên bản hợp tác giữa hai bên gồm 12 nội dung cốt lõi, tập trung vào 4 nhóm vấn đề chính:
Quản trị đô thị thông minh: Trường ĐH Tôn Đức Thắng sẽ phối hợp xây dựng các giải pháp ứng dụng công nghệ hiện đại như AI, IoT, Big Data, GIS để quản lý đô thị, môi trường, an sinh xã hội. Giúp chính quyền phường nắm bắt thông tin nhanh chóng, ra quyết định chính xác và minh bạch hơn.
Phát triển nguồn nhân lực số: Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng về trí tuệ nhân tạo, kỹ năng số, an toàn thông tin cho cán bộ công chức phường. Đồng thời, trường sẽ giới thiệu sinh viên ưu tú đến thực tập, tham gia vào phong trào "Bình dân học vụ số", trực tiếp hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ.
Thúc đẩy giáo dục và đổi mới sáng tạo: Hỗ trợ các trường THCS, THPT trên địa bàn triển khai mô hình phòng học STEM/STEAM, tổ chức các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật, bồi dưỡng năng lực cho giáo viên. Đây là bước đầu tư cho thế hệ tương lai của phường.
Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp: Phối hợp tổ chức các hoạt động hướng nghiệp, khởi nghiệp, kết nối doanh nghiệp, tạo điều kiện cho sinh viên và thanh niên địa phương tiếp cận thực tiễn, phát huy năng lực sáng tạo.
Lãnh đạo UBND phường Tân Hưng và Trường Đại học Tôn Đức Thắng chụp ảnh tập thể kỷ niệm – Ành: TDTU
Thông qua việc ký kết hợp tác, hai đơn vị đã đưa Nghị quyết 57 vào phục vụ cuộc sống người dân một cách cụ thể, hiệu quả. Có thể nói, Nghị quyết 57 đã thực sự đi vào đời sống, chạm đến cơ sở, đến từng người dân, từng khu phố, từng nóc nhà.
Với sự đồng hành của Trường ĐH Tôn Đức Thắng, UBND phường Tân Hưng đặt mục tiêu hiện thực hóa các nội dung hợp tác thành chương trình hành động cụ thể, tạo ra những giá trị thiết thực, đưa khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo đến gần hơn với đời sống người dân.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận