14/02/2019 17:31 GMT+7

Gala xiếc quốc tế 'cháy vé' nhưng vẫn tội nghiệp xiếc thú Việt Nam

LINH ĐOAN
LINH ĐOAN

TTO - 5 năm nay, cứ đến mùa tết, Nhà hát nghệ thuật Phương Nam lại tổ chức Gala xiếc quốc tế, mang đến cho khán giả TP.HCM những màn biểu diễn xiếc đặc sắc của các nghệ sĩ thế giới. Gala dịp tết này tiếp tục cháy vé.

Gala xiếc quốc tế cháy vé nhưng vẫn tội nghiệp xiếc thú Việt Nam - Ảnh 1.

Chú hề Petrov đến từ Nga giao lưu với khán giả nhí VN - Ảnh: GIA TIẾN

Qua từng mùa nỗ lực, chương trình đã trở thành "thương hiệu", được các gia đình có con nhỏ chờ đón mỗi khi xuân về.

Vẻ đẹp của nghệ thuật xiếc

Gala xiếc quốc tế được tổ chức lần đầu vào năm 2015 trong sự hồi hộp, lo âu của những người thực hiện bởi không biết khán giả sẽ đón nhận thế nào. Thế nhưng sau vài suất thăm dò, mùa tết năm đó Gala xiếc quốc tế được xếp vào những chương trình ăn nên làm ra của làng giải trí thành phố.

Nổi bật nhất là chương trình Gala xiếc quốc tế năm 2017, do nhà hát phối hợp với đoàn xiếc Happy Dream Circus đến từ Nhật tổ chức. Là đoàn xiếc của Nhật nhưng Happy Dream Circus tập hợp đông đảo nghệ sĩ xiếc đến từ nhiều nước trên thế giới như Venezuela, Argentina, Colombia, Mexico, Ecuador... với những màn biểu diễn nghẹt thở như Vòng quay tử thần, Môtô bay, Đu bay...

Chương trình năm đó đã tạo được một "làn sóng" trên mạng xã hội khi nhiều khán giả cùng bày tỏ những cảm xúc phấn khích sau khi đi xem. Và thế là "tiếng lành đồn xa", gala xiếc luôn trong tình trạng "cháy vé".

Tiết mục Cô gái với những chiếc vòng của nghệ sĩ Nga - Video: GIA TIẾN

Năm 2019, nhà hát phối hợp với Đoàn xiếc thú Hồng Lộc (Hà Nội) mời 7 nghệ sĩ đến từ Nga, Ukraine và Uzbekistan.

Không có những tiết mục khiến khán giả... đứng tim, những màn trình diễn năm nay lại cho thấy sự nhẹ nhàng, cái đẹp của nghệ thuật xiếc, như sự lãng mạn trong tiết mục đu vòng trên không của nghệ sĩ Ukraine, sự vững chãi trong tiết mục biểu diễn hình tượng - nhào lộn của ba anh em Uzbekistan hay sự duyên dáng trong tiết mục của nghệ sĩ Nga.

Đặc biệt, chú hề Petrov đến từ Nga làm các em nhỏ thích thú với những màn biểu diễn xiếc chó, tạo hình bong bóng... vui nhộn. Các diễn viên Nhà hát nghệ thuật Phương Nam cũng đóng góp các tiết mục ấn tượng vừa đoạt giải tại Liên hoan xiếc toàn quốc ở Hà Nội năm 2018.

Áp lực vì "thương hiệu"

Ông Nguyễn Đức Thế - giám đốc Nhà hát Phương Nam - vui vẻ nói: "TP.HCM có lợi thế là lượng khán giả rất lý tưởng. Mình cố gắng làm chương trình chất lượng, tìm kiếm sự mới lạ thì khán giả sẽ không phụ lòng mình. Qua từng mùa, đến nay có thể nói nhà hát bắt đầu chuyên nghiệp hơn.

Cô Thùy Trang - trưởng phòng tổ chức biểu diễn của nhà hát - vốn từng học xiếc ở Nga về nên có nhiều mối quan hệ với bạn bè xiếc quốc tế và biết tìm kiếm, chọn lọc để đưa ra danh sách những tiết mục xiếc hay. Vì đã dần quen cách làm nên chi phí cũng gọn ghẽ, hợp lý hơn. Có nhiều khó khăn nhưng một trong số đó là vấn đề mời các nghệ sĩ...".

Xiếc với cá sấu - Video: GIA TIẾN

Bốn mùa làm tổng đạo diễn chương trình, đạo diễn Phi Sơn vẫn chưa hết... áp lực vì cứ mỗi năm phải cố gắng tìm kiếm điều gì đó cho khác biệt hơn, có năm là màu sắc xiếc 5 châu, có năm là màu sắc trẻ trung đáp ứng thị hiếu.

Anh tâm sự: "Bây giờ lên mạng khán giả có thể xem nhiều tiết mục xiếc trên thế giới, vì vậy mình phải làm sao để họ chịu đến sân khấu. Mỗi tiết mục của các bạn quốc tế tôi xem và chỉnh sửa, thêm thắt cho phù hợp văn hóa VN. Sự chỉnh sửa còn diễn ra suốt thời gian biểu diễn".

Gala xiếc quốc tế 2019 còn diễn ra đến hết ngày 24-2. Năm nay, nhà hát được Nhà nước hỗ trợ xây dựng một rạp bạt xiếc mới tại công viên Gia Định với ghế ngồi, cơ sở hạ tầng được trang bị hiện đại hơn, chỗ ngồi còn 850 chỗ (thay vì hơn 1.000 chỗ như trước đây).

Tuy nhiên, nhiều khán giả than rạp quá nóng làm ảnh hưởng đến không khí thưởng thức. Ông Thế cho biết tiếp thu ý kiến khán giả, sau tết ông sẽ đề nghị trang bị thêm dàn máy lạnh để phục vụ khán giả tốt hơn.

Băn khoăn với tiết mục xiếc thú

xiec1

Tiết mục xiếc chó đốm của đoàn xiếc thú Hồng Lộc (Hà Nội) - Ảnh: GIA TIẾN

Là khán giả trung thành của Gala xiếc quốc tế 3 năm nay, chị Phương Thúy (Q.Tân Bình) cho biết: "Tết nào tôi cũng muốn tìm một chương trình mà vợ chồng và hai con tôi có thể đi coi cùng nhau. Tôi thích cảm giác cả nhà cùng quây quần thưởng thức nghệ thuật như thế.

Vì vậy, tìm được chương trình hấp dẫn như Gala xiếc quốc tế tôi mừng lắm, năm nào cả nhà cũng đi. Mỗi năm chương trình có màu sắc tương đối khác. Con gái tôi thích mấy tiết mục dễ thương như năm nay. Tuy nhiên, tôi chưa ưng ý lắm với vài tiết mục xiếc thú của VN.

Con thú thì gầy mà diễn với vẻ sợ sệt, trông tội tội, nhất là màn diễn xiếc dê. Con dê dường như không muốn làm xiếc... Con gái tôi đã quay mặt đi vì thương con dê quá!".

Những màn xiếc thú mà chị Thúy nhắc tới là phần trình diễn của đoàn xiếc thú Hồng Lộc - đơn vị hợp tác với Nhà hát Phương Nam để tổ chức Gala xiếc quốc tế trong nhiều năm qua.

Có lẽ đoàn xiếc cũng nên xem lại các tiết mục xiếc thú của mình, bởi các màn trình diễn chó học toán, cá sấu, khỉ giã gạo, chạy xe đạp... quá cũ kỹ, từ kỹ thuật biểu diễn đến phục trang, đạo cụ.

Trong cùng một chương trình, tiết mục xiếc chó của Nga lại khiến các bé thích thú khi người và chó diễn với nhau vui vẻ, không làm người xem chạnh lòng bởi sự đáng thương của những con thú.

Một số hình ảnh xiếc thú - Ảnh: GIA TIẾN

Gala xiếc quốc tế cháy vé nhưng vẫn tội nghiệp xiếc thú Việt Nam - Ảnh 6.
Gala xiếc quốc tế cháy vé nhưng vẫn tội nghiệp xiếc thú Việt Nam - Ảnh 7.
Gala xiếc quốc tế cháy vé nhưng vẫn tội nghiệp xiếc thú Việt Nam - Ảnh 8.
Gala xiếc quốc tế cháy vé nhưng vẫn tội nghiệp xiếc thú Việt Nam - Ảnh 9.


Xiếc tre Xiếc tre 'Làng tôi' tham gia Liên hoan văn hóa tại Úc

TTO - Buổi trình diễn của vở xiếc tre 'Làng tôi' đón nhận sự ủng hộ nhiệt tình của người dân Úc, được báo chí địa phương dành nhiều lời khen ngợi.

LINH ĐOAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên