08/02/2021 18:59 GMT+7

Gael Monfils kẹt trong 'cơn ác mộng', thua đối thủ 21 tuổi

TẤN PHÚC
TẤN PHÚC

TTO – Ngày 8-2, hạt giống số 10 nội dung đơn nam Gael Monfils thừa nhận vẫn mắc kẹt trong “cơn ác mộng” sa sút phong độ sau trận thua 2-3 trước đối thủ Phần Lan Emil Ruusuvuori tại Giải quần vợt Úc mở rộng 2021.

Gael Monfils kẹt trong cơn ác mộng, thua đối thủ 21 tuổi - Ảnh 1.

Gael Monfils bị loại ngay vòng 1 Úc mở rộng 2021 - Ảnh: REUTERS

Một trong những bất ngờ lớn nhất của ngày thi đấu chính thức đầu tiên của Úc mở rộng năm nay chính là thất bại của hạt giống số 10 đơn nam Gael Monfils trước đối thủ mới 21 tuổi Emil Ruusuvuori. 

Đó cũng là cuộc rượt đuổi tỉ số dài nhất trong ngày với 3 giờ 46 phút và tỉ số chung cuộc 3-2 (3-6, 6-4, 7-5, 3-6, 6-3) đã nghiêng về tay vợt Phần Lan.

Phong độ của Gael Monfils đang sa sút đến mức báo động khi không thắng nổi một trận nào trong gần 1 năm qua. Cụ thể là anh đã thua 7 trận liên tiếp kể từ thất bại trước Novak Djokovic ở bán kết ATP 500 tại Dubai vào cuối tháng 2-2020.

"Tôi đã thua, tôi không còn sự tự tin, tôi đã chơi rất tệ" - Gael Monfils chia sẻ với giới truyền thông, trong đó có Hãng tin Reuters, bằng giọng run run để kìm những giọt nước mắt sau trận thua Emil Ruusuvuori.

Gael Monfils kẹt trong cơn ác mộng, thua đối thủ 21 tuổi - Ảnh 2.

Gael Monfils buồn bã rời sân - Ảnh: REUTERS

Gael Monfils nói tiếp: "Tôi không thể giao bóng tốt, đã vậy còn đánh bóng lỗi... Tôi cảm thấy không ổn và điều đó đã thể hiện rất rõ trên sân. Tôi biết rằng mình đã mất rất nhiều và đau khổ vì điều đó. Tôi ước mình tỉnh giấc và tự nhủ rằng cơn ác mộng đã qua, nhưng thật sự là tôi không biết khi nào nó mới dừng lại. Ta không còn tự tin, tôi không có tự tin nữa".

Emil Ruusuvuori cũng chính là người đã tập chung với Gael Monfils trong đợt cách ly hai tuần sau khi đến Úc. 

"Tôi nghĩ Emil Ruusuvuori đã thi đấu với đúng phong cách của mình... Bao nhiêu đó cũng đủ để anh ấy đánh bại tôi hôm nay", Monfils nói.

Ngoài trận thua của Gael Monfils, Giải Úc mở rộng còn chứng kiến một loạt hạt giống khác sớm rơi rụng. Ở nội dung đơn nữ: hạt giống số 25 Angelique Kerber thua 0-2 (0-6, 4-6) trước đối thủ người Mỹ Bernarda Pera, hạt giống số 30 người Trung Quốc Qiang Wang thua Sara Errani 1-2 (6-2, 4-6, 4-6), hạt giống số 24 Alison Riske thua 0-2 (2-6, 1-6) trước Anastasia Potapova..

Trong khi đó ở nội dung đơn nam: hạt giống số 25 Benoit Paire thua Egor Gerasimov 1-3 (2-6, 6-2, 6-7, 5-7), Kei Nishikori thua 0-3 (5-7, 6-7, 2-6) trước Carreno Busta…

Giải quần vợt Úc mở rộng 2021: Djokovic sẽ vui trở lại Giải quần vợt Úc mở rộng 2021: Djokovic sẽ vui trở lại

TTO - Thời điểm này năm ngoái, Djokovic vô địch Giải Úc mở rộng 2020 - danh hiệu Grand Slam thứ 17 của anh. Và giờ đây tay vợt người Serbia muốn quên đi những nỗi buồn năm cũ để hướng đến năm 2021 cũng bắt đầu trên đất Úc.

TẤN PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên