08/02/2021 15:37 GMT+7

Giải Úc mở rộng: Naomi Osaka ca ngợi trọng tài dây điện tử

TẤN PHÚC
TẤN PHÚC

TTO - Ngày 8-2, sau trận thắng dễ Anastasia Pavlyuchenkova tại Giải quần vợt Úc mở rộng 2021, ngôi sao Nhật Bản Naomi Osaka hết lời ca ngợi hệ thống trọng tài dây điện tử được áp dụng tại giải.

Giải Úc mở rộng: Naomi Osaka ca ngợi trọng tài dây điện tử - Ảnh 1.

Naomi Osaka vào vòng 2 đơn nữ Úc mở rộng 2021 - Ảnh: REUTERS

Nhà vô địch năm 2019 Naomi Osaka đã có trận ra quân ở nội dung đơn nữ nhẹ nhàng như một buổi tập trước đối thủ người Nga Anastasia Pavlyuchenkova.

Trước đó, Anastasia Pavlyuchenkova được dự đoán sẽ mang đến nhiều thử thách cho Naomi Osaka khi cô đã vào đến tứ kết giải năm ngoái. Thế nhưng tay vợt người Nhật Bản đã nhập cuộc với phong độ quá tốt và chỉ mất 68 phút để khuất phục Anastasia Pavlyuchenkova với tỉ số 2-0 (6-1, 6-2).

Sau trận đấu, tay vợt từng 3 lần vô địch các giải Grand Slam cho biết: "Với tôi, hệ thống trọng tài dây điện tử khiến tôi không còn băn khoăn khi gặp những pha bóng nhạy cảm là 'trọng tài có bắt chính xác hay không?'. Điều này giúp tôi tập trung vào trận đấu. Tôi chẳng còn mối bận tâm nào ngoài chuyên môn".

Giải Úc mở rộng: Naomi Osaka ca ngợi trọng tài dây điện tử - Ảnh 2.

Naomi Osaka ra quân gặp Anastasia Pavlyuchenkova - Ảnh: REUTERS

Úc mở rộng là giải Grand Slam đầu tiên không có trọng tài biên. Đây là một trong những nỗ lực cắt giảm nhân sự trên sân để tăng độ an toàn cho các trận đấu trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát khắp thế giới.

Một hệ thống máy quay và phần mềm vi tính sẽ thay các trọng tài dây quan sát diễn biến trận đấu để có những quyết định gần như ngay lập tức. Khi có lỗi, máy sẽ phát ra tiếng gọi: "ngoài", "lỗi" hay "lỗi chân", tùy theo diễn biến thực tế của pha bóng.

Các bản ghi âm tiếng gọi được lấy của các nhân viên y tế, nhân viên cứu hỏa và các nhân viên dịch vụ khẩn cấp khác tại Úc như một lời tri ân sự đóng góp của họ cho giải, cho xã hội.

"Theo tôi, nếu hệ thống này vận hành ổn như thế thì tôi sẽ rất ủng hộ vì công nghệ này sẽ giúp tránh được nhiều tranh cãi không đáng có. Ban đầu, bản thân tôi cũng mất thời gian để làm quen với hệ thống này nhưng tôi sẽ rất hài lòng nếu nó được áp dụng ở các giải khác", Naomi Osaka chia sẻ.

Naomi Osaka không dự Giải Pháp mở rộng vì... Naomi Osaka không dự Giải Pháp mở rộng vì... 'không đủ thời gian chuẩn bị'

TTO - Ngày 18-9, tay vợt nữ số 3 thế giới Naomi Osaka đã chính thức tuyên bố không tham dự Giải quần vợt Pháp mở rộng 2020 do "không đủ thời gian để chuẩn bị".

TẤN PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên