Phóng to |
|
Những người phản đối hội nghị G7 với tấm bảng mang dòng chữ “Hãy trả lại tiền cho chúng tôi” tại Marseille, Pháp ngày 10-9 - Ảnh: AFP |
Theo AFP, 38 tỉ USD sẽ đến từ ngân hàng các nước G8 (bao gồm các nước G7 và Nga), Ngân hàng Thế giới... dưới hình thức viện trợ và cho vay, còn 35 tỉ USD khác sẽ do Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) tài trợ.
Số tiền, gấp đôi so với cam kết hồi tháng 5-2011, nhằm giúp các chính phủ Tunisia, Ai Cập, Morocco, Jordan ổn định kinh tế và xây dựng dân chủ sau những biến động vừa qua. Bộ trưởng tài chính Pháp FranÇois Baroin khẳng định số tiền không phải là hứa ảo và sẽ nhanh chóng được giải ngân.
Libya cũng sẽ có cơ hội tham gia sau khi IMF mới đây thừa nhận Hội đồng chuyển tiếp quốc gia (NTC) là chính phủ hợp pháp của Libya. “IMF sẵn sàng hỗ trợ các chính quyền về các mặt kỹ thuật, chính sách và tài chính nếu cần thiết” - Tổng giám đốc IMF Christine Lagarde tuyên bố. IMF cho biết sẽ tập trung giúp đỡ những nước xuất khẩu dầu mỏ và chuẩn bị gửi một nhóm đánh giá đến Libya ngay khi an ninh ổn định.
Bộ trưởng tài chính các nước G7 đang họp tại Marseille để thảo luận tình hình kinh tế châu Âu và Mỹ.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận