21/10/2019 13:33 GMT+7

Futsal Việt Nam quyết vượt 'núi' Úc

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Chưa từng thắng Úc, nhưng đội tuyển futsal Việt Nam buộc phải vượt qua đối thủ trong trận ra quân ở Giải futsal HDBank vô địch Đông Nam Á 2019 diễn ra vào 19h hôm nay 21-10 tại nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM) nhằm tranh vé vào bán kết.

Futsal Việt Nam quyết vượt núi Úc - Ảnh 1.

HLV Miguel Rodrigo chỉ đạo chiến thuật với đội tuyển futsal VN trong buổi tập trước ngày vào giải - Ảnh: N.K.

Không như đương kim vô địch Thái Lan ở bảng A khá nhẹ, đội tuyển futsal Việt Nam (hạng 46 thế giới) ở bảng B rất nặng với sự có mặt của Úc (hạng 23 thế giới), Malaysia (56 thế giới) và Indonesia (55 thế giới). 

Vì thế, giành một trong hai vị trí dẫn đầu vào bán kết là điều không đơn giản. Nhất là khi các đối thủ đều không giấu tham vọng nằm trong ba hạng đầu của giải, qua đó giành vé tham dự VCK futsal châu Á 2020.

Nhìn vào bảng xếp hạng thế giới sẽ thấy rõ trình độ giữa futsal Úc và VN. Còn nếu lấy sân chơi VCK futsal thế giới làm thước đo, Úc từng 7 lần giành quyền tham dự so với lần duy nhất của đội tuyển futsal VN vào năm 2016 tại Colombia. Ba lần gặp nhau trước đây, VN luôn bại trận: 1-4 (2007), 1-6 (2013) và 3-4 (2014).

Với nhiều tiến bộ đáng kể, futsal VN vẫn có niềm tin vượt qua Úc, nhất là sau khi tham dự VCK futsal thế giới 2016. Dưới thời HLV Miguel Rodrigo (Tây Ban Nha), futsal VN ngày càng khởi sắc về kỹ thuật lẫn tư duy chơi bóng. 

Chuẩn bị cho Giải Đông Nam Á 2019, toàn đội đã sang Thái Lan tập huấn và thi đấu giao hữu với kết quả hòa CLB Thai Port - ĐKVĐ Giải futsal VĐQG Thái Lan 1-1, thắng CLB Chonburi Blue Wave FC - đương kim á quân Giải futsal VĐQG Thái Lan 5-2.

Rơi vào một bảng đấu nặng, nên HLV Miguel Rodrigo hiểu rõ trận đầu tiên với Úc mang tính quyết định cho việc giành vé vào bán kết, trước khi nghĩ xa hơn là vé tham dự VCK futsal châu Á 2020. 

Trong nhiều buổi tập vừa qua, HLV Miguel Rodrigo cùng các học trò tiếp tục miệt mài rèn chiến thuật, sửa chữa và khắc phục những điểm yếu để chuẩn bị cho trận mở màn. 

"Úc là đội mạnh nhất bảng B, World Cup nào họ cũng dự và luôn nằm trong top 4-5 của châu Á. Nhưng cơ hội vào bán kết của các đội ở bảng B là 50-50. Thắng hay thua phụ thuộc vào chính mình. Nhưng với đội tuyển futsal VN, trận then chốt chính là cuộc ra quân đối đầu với Úc" - ông đánh giá.

Chuẩn bị cho giải, đội tuyển Úc chỉ có hai trận giao hữu với đảo Solomon thắng 4-3 và 3-2 trước khi sang TP.HCM. Thành phần của đội tuyển futsal Úc cũng có khá nhiều cầu thủ mới lần đầu khoác áo đội tuyển. Dù vậy, HLV Rob Valera không giấu ý định đưa Úc giành trọn ba trận thắng ở vòng bảng. 

Ông nói: "Đội tuyển futsal VN đang được dẫn dắt bởi một HLV giỏi đẳng cấp thế giới. Họ là đối thủ mạnh, lại có lợi thế sân nhà. Đối đầu với chủ nhà bao giờ cũng khó khăn, nên chúng tôi phải cẩn thận. Tuy nhiên, mục tiêu của chúng tôi là giành trọn 9 điểm ở vòng bảng và giành vé dự VCK futsal châu Á 2020".

Thái Lan, Úc, Việt Nam và Malaysia tranh 3 vé dự VCK Futsal châu Á 2020 Thái Lan, Úc, Việt Nam và Malaysia tranh 3 vé dự VCK Futsal châu Á 2020

TTO - Trưa 20-10, LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) đã họp báo giới thiệu về Giải Futsal HDBank vô địch Đông Nam Á 2019 diễn ra tại TP.HCM. Giải đấu này được xem là vòng loại châu Á 2020, xác định ba suất tham dự vòng chung kết (VCK).

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên