20/10/2019 14:18 GMT+7

Thái Lan, Úc, Việt Nam và Malaysia tranh 3 vé dự VCK Futsal châu Á 2020

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Trưa 20-10, LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) đã họp báo giới thiệu về Giải Futsal HDBank vô địch Đông Nam Á 2019 diễn ra tại TP.HCM. Giải đấu này được xem là vòng loại châu Á 2020, xác định ba suất tham dự vòng chung kết (VCK).

Thái Lan, Úc, Việt Nam và Malaysia tranh 3 vé dự VCK Futsal châu Á 2020 - Ảnh 1.

HLV Miguel Rodrigo (thứ hai từ trái) cùng 3 HLV ở bảng B tại buổi họp báo - Ảnh: N.K.

Giải diễn ra từ ngày 21 đến 27-10 tại nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM) với sự tham dự của 8 đội tuyển và được chia vào 2 bảng. 

Bảng A gồm đương kim vô địch Thái Lan, Myanmar, Timor - Leste và Campuchia. Bảng B gồm chủ nhà Việt Nam, Malaysia, Indonesia và Úc. 

Các đội sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt, chọn hai đội dẫn đầu mỗi bảng vào bán kết. Ba đội dẫn đầu giải sẽ giành quyền tham dự VCK Futsal châu Á 2020. 

Thái Lan (hạng 19 thế giới) là đội tuyển vô đối ở futsal Đông Nam Á khi đã vô địch 14/15 lần giải tổ chức. Năm duy nhất futsal Thái Lan không vô địch là năm 2010 (diễn ra tại Việt Nam) do không tham dự. Khi đó, Indonesia đã đăng quang sau khi thắng Malaysia 5-0 trong trận chung kết.

Thái Lan, Úc, Việt Nam và Malaysia tranh 3 vé dự VCK Futsal châu Á 2020 - Ảnh 2.

HLV Jose Mendez phát biểu tại buổi họp báo - Ảnh: N.K.

Vì thế, Thái Lan tiếp tục là ứng viên sáng giá cho chức vô địch năm nay. Tuy nhiên, HLV trưởng đội tuyển futsal Thái Lan Jose Mendez tỏ ra khá thận trọng. Phát biểu tại buổi họp báo, nhà cầm quân người Tây Ban Nha này nói: "Chúng tôi không có sự chuẩn bị tốt cho giải. Đội chỉ có 7 ngày tập luyện do Giải VĐQG chỉ vừa kết thúc, cùng hai trận giao hữu tại Nhật Bản với kết quả thắng 2-1 và thua 1-3 trước đội tuyển futsal Nhật Bản". 

"Giải Futsal Đông Nam Á 2019 rất khó khăn do các đội như Úc, Malaysia, Myanmar hay chủ nhà Việt Nam có rất nhiều tiến bộ. Nếu Thái Lan không chơi 100% sức lực thì rất dễ thất bại. Vì thế, chúng tôi đem sang Việt Nam lực lượng mạnh nhất của mình. Mục tiêu của chúng tôi là giành quyền vào VCK châu Á và tất nhiên là vô địch Đông Nam Á", ông Jose Mendez nói thêm.

Nếu như Thái Lan nằm ở bảng đấu khá dễ thở thì chủ nhà Việt Nam lại nằm ở bảng đấu không hề dễ dàng với ba đối thủ mạnh là Úc, Malaysia.

Chuẩn bị cho tham vọng giành vé dự VCK châu Á 2020, đội tuyển Malaysia đã tham dự hai giải giao hữu quốc tế tại Trung Quốc và cọ xát với hàng loạt đối thủ mạnh. Ở giải đầu tiên diễn ra từ ngày 7 đến 10-9, Malaysia giành chức vô địch khi thắng Mexico 9-2, hòa Trung Quốc 4-4 và Myanmar 2-2. Ở giải thứ hai diễn ra từ ngày 6 đến 8-10, Malaysia xếp chót giải khi thua Morocco 0-3, Đan Mạch 1-8 và hòa Trung Quốc 4-4.

Chưa hết, trước khi sang Việt Nam, Malaysia còn có hai trận giao hữu thắng đội tuyển New Caledonia (châu Đại Dương) 5-0 và 6-1. Phát biểu trong buổi họp báo, HLV Chiew Chun Yong không giấu tham vọng đưa đội tuyển futsal Malaysia vào bán kết và tranh chức vô địch. 

Ông nói: "Hai giải đấu bổ ích tại Trung Quốc đã giúp cho các cầu thủ futsal Malaysia có thêm kinh nghiệm và giúp tôi kiểm tra tốt với một số cầu thủ mới. Malaysia nằm ở bảng đấu khó khăn nhưng chúng tôi sẽ cố gắng vào bán kết cũng như lọt vào chung kết".

Sau Thái Lan, đội tuyển futsal Úc là đội có thứ hạng thế giới cao thứ hai với hạng 23 thế giới. Mục tiêu của Úc cũng là chức vô địch cùng vé tham dự VCK Futsal châu Á 2020. Phát biểu tại buổi họp báo, HLV Rob Varela chia sẻ: "Chúng tôi có sự chuẩn bị tốt cho giải với 3-4 tuần tập luyện và thi đấu giao hữu. Chúng tôi có khá nhiều cầu thủ mới lần đầu tiên lên tuyển. Nhưng mục tiêu của chúng tôi là giành trọn 9 điểm và giành vé dự VCK châu Á".

Úc và Việt Nam sẽ gặp nhau ở trận mở màn Giải Futsal HDBank vô địch Đông Nam Á 2019 vào 19h ngày mai (21-10). Đánh giá về trận đấu này, HLV Rob Varela nói: "Đội tuyển futsal Việt Nam được dẫn dắt bởi một HLV giỏi đẳng cấp thế giới. Họ là đối thủ mạnh, lại có lợi thế sân nhà. Đối đầu với chủ nhà bao giờ cũng khó khăn nên chúng tôi phải cẩn thận".

HLV Miguel Rodrigo chia sẻ đội tuyển futsal Việt Nam có 3 tuần chuẩn bị và có chuyến tập huấn tại Thái Lan để sẵn sàng cho giải. Ông nói: "Bảng đấu của chúng tôi cực kỳ khó khăn. Các đội có 50% cơ hội vào bán kết. Nhưng tôi muốn giành 9 điểm tối đa ở vòng bảng cũng như vào chung kết".  

Đông Nam Á bị cắt suất dự giải châu Á, futsal Việt Nam phải nỗ lực vào tốp 3 Đông Nam Á bị cắt suất dự giải châu Á, futsal Việt Nam phải nỗ lực vào tốp 3

TTO - Chiều 12-10, tại TP.HCM đã diễn ra lễ công bố Giải futsal HDBank vô địch Đông Nam Á 2019. Đây được xem là vòng loại Giải futsal vô địch châu Á 2020.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên