24/09/2021 10:08 GMT+7

Futsal Việt Nam đã 'lột xác'

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Dù dừng bước ở vòng 16 đội World Cup Futsal như 5 năm trước nhưng tuyển futsal Việt Nam đã đem đến sự hào hứng cho người hâm mộ khi chơi chững chạc trước những đội bóng lớn của thế giới trên đất Lithuania.

Futsal Việt Nam đã lột xác - Ảnh 1.

Futsal VN đã có một kỳ World Cup 2021 đáng nhớ - Ảnh: AFC

Nhờ đâu futsal VN lột xác như thế? Do sự đầu tư của các ông bầu, trình độ của các HLV nội dần tiệm cận với HLV ngoại hay vì phong trào phát triển mạnh? Có lẽ là tất cả...

Cầu thủ được nâng chất

Thành công của HLV Phạm Minh Giang cùng lứa cầu thủ mới đã cho thấy rất rõ trình độ của futsal VN đã được nâng lên rất nhiều sau bao năm học hỏi HLV ngoại. Thủ môn 24 tuổi Hồ Văn Ý đã thi đấu cực hay tại World Cup Futsal trong lần đầu tiên tham dự có lẽ khiến nhiều người bất ngờ.

Nhưng những ai theo dõi futsal liên tục sẽ thấy trình độ của Hồ Văn Ý đã đạt tầm châu lục từ 2 - 3 năm trước. Việc anh được giới chuyên môn bầu chọn vào tốp 10 thủ môn xuất sắc nhất thế giới năm 2018 không phải là may mắn.

Sự phát triển của Hồ Văn Ý có công rất lớn của HLV thủ môn Antonio Garcia của CLB Thái Sơn Nam và đội tuyển futsal VN. Cựu trợ lý đội tuyển futsal VN Hector Souto (Tây Ban Nha) chia sẻ:

"Phản xạ của Hồ Văn Ý thực sự đáng nể, nhất là với những cú sút xa. Những năm gần đây, khả năng đọc trận đấu của Ý cũng được nâng cao rất nhiều. Tất cả là nhờ HLV Antonio Garcia. Ông ấy có lẽ là một trong những HLV thủ môn futsal giỏi nhất thế giới".

Các tuyển thủ khác cũng trưởng thành khi được huấn luyện trực tiếp bởi các HLV ngoại hoặc các HLV nội - những người học hỏi được rất nhiều từ các HLV ngoại.

Vì vậy, trong khi lứa dự World Cup Futsal 2016 vẫn còn là Trần Văn Vũ, Nguyễn Minh Trí, Phạm Đức Hòa thì thế hệ nối tiếp như Hồ Văn Ý, Châu Đoàn Phát, Nguyễn Văn Hiếu đã chơi cực hay tại Lithuania. Trong đó, Châu Đoàn Phát chính là sản phẩm từ lò đào tạo trẻ của Thái Sơn Nam.

Tiếp thu cái mới rất nhanh, thể hiện ý thức chiến thuật tốt hơn nên kỹ năng các cầu thủ trẻ vì thế cũng phát triển nhanh hơn. Nhờ vậy, HLV Phạm Minh Giang có thể xếp ba tổ có trình độ tương đối đồng đều để thay đổi liên tục trên sân thay vì chỉ đá hai tổ như trước đây. Điều này giúp thể lực các cầu thủ đủ sức "đua" với các đối thủ mạnh.

Sự trưởng thành của HLV nội

Gần chục năm qua, futsal VN đã trải qua 4 đời HLV ngoại: Pattaya Piamkum (Thái Lan), Sergio Gargelli (Ý), Bruno Garcia (Tây Ban Nha) và Miguel Rodrigo (Tây Ban Nha). Đó cũng là quãng thời gian mà các cầu thủ lẫn HLV nội học hỏi để phát triển nghề nghiệp của mình.

"Khi mời HLV ngoại, tôi cũng giao nhiệm vụ các HLV nội phải chủ động học hỏi kiến thức, kinh nghiệm của các HLV ngoại. Và khi thỏa thuận hợp đồng, tôi cũng đưa vào điều khoản yêu cầu các HLV ngoại phải có trách nhiệm đào tạo các HLV trong nước.

Nhờ vậy, chúng ta đã có một số HLV trong nước trưởng thành, trong số đó tôi đã chọn anh Phạm Minh Giang làm HLV trưởng", trưởng đoàn Trần Anh Tú chia sẻ về con đường nâng chất đội ngũ HLV nội.

Trong số các HLV nội được bồi dưỡng, Phạm Minh Giang là người học hỏi rất nhanh dù anh không được học hỏi trực tiếp từ các HLV ngoại. Giải nghệ, anh làm công tác đào tạo trẻ ở CLB Thái Sơn Nam rồi sang dẫn dắt CLB Tân Hiệp Hưng.

Cùng tập luyện tại nhà thi đấu Thái Sơn Nam, nên sau các buổi huấn luyện với Tân Hiệp Hưng, HLV Phạm Minh Giang thường nán lại trên khán đài để theo dõi buổi tập của CLB Thái Sơn Nam hoặc đội tuyển futsal VN để học nghề.

"Cậu ấy luôn quan sát rất kỹ các bài tập mà HLV ngoại xây dựng cho CLB Thái Sơn Nam và đội tuyển futsal VN. Tôi nghĩ cậu ấy đã tích cóp được những ý tưởng hay để tổng hợp và phục vụ cho công việc huấn luyện", cựu trợ lý Hector Souto kể.

HLV Phạm Minh Giang còn mạnh dạn sử dụng các cầu thủ trẻ thay vì chọn những cầu thủ nổi tiếng nhưng đã lớn tuổi hoặc đang không có phong độ tốt. Nhờ thế, những Châu Đoàn Phát hay Nguyễn Văn Hiếu mới có cơ hội tỏa sáng.

Hưởng lợi từ Giải vô địch quốc gia

Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, việc Giải futsal vô địch quốc gia (VĐQG) VN vẫn diễn ra trong hai năm qua đã giúp các cầu thủ giữ được phong độ và phát triển được chuyên môn.

Nhiều người sẽ cho rằng việc ông bầu Trần Anh Tú có liên quan đến nhiều đội bóng là điều không hay, giết chết phong trào. Cụ thể, ông Tú sở hữu CLB Thái Sơn Nam, Thái Sơn Bắc và có liên quan đến vài đội.

Nhưng thực tế, giải đấu vẫn diễn ra hấp dẫn, có tính cạnh tranh cao. CLB Thái Sơn Nam dù vẫn vô địch nhiều nhất VN (10/14 lần tổ chức) nhưng hai năm qua đã bị Sahoko hoặc Zetbit Sài Gòn cạnh tranh khốc liệt. Sự cạnh tranh này phần nào giúp trình độ HLV nội và cầu thủ được nâng chất.

Các cựu cầu thủ nổi tiếng của CLB Thái Sơn Nam sau khi giải nghệ cũng được tung đi huấn luyện ở các CLB khác ở giải trong nước.

Đó là HLV Nguyễn Bảo Trung (cựu HLV CLB futsal Sài Gòn) hoặc mới nhất là cựu đội trưởng đội tuyển VN Nguyễn Bảo Quân đến dẫn dắt CLB Cao Bằng ở Giải VĐQG 2020. Điều này không chỉ nhằm phát triển phong trào mà còn có thể trực tiếp đào tạo nên những cầu thủ giỏi.

Futsal sẽ được quan tâm hơn

Thành công của futsal VN tại World Cup Futsal 2021 sẽ khiến futsal được quan tâm hơn. Từ đây, ông bầu Trần Anh Tú sẽ không còn phải đơn độc để phát triển phong trào.

Chẳng hạn, đầu năm nay CLB Zetbit Sài Gòn đã được một công ty tại Singapore nhảy vào tài trợ hàng chục tỉ đồng cho hợp đồng 5 năm với mong muốn phát triển chuyên nghiệp và cạnh tranh thành tích. Việc có nhiều CLB chuyên nghiệp sẽ là tiền đề để futsal VN tự tin hướng về phía trước.

Futsal Việt Nam khiến thế giới ngỡ ngàng Futsal Việt Nam khiến thế giới ngỡ ngàng

TTO - Hành trình kỳ diệu của tuyển futsal Việt Nam đã khép lại vào tối 22-9 sau trận thua đội hạng 4 thế giới Nga ở vòng 16 đội World Cup futsal 2021. Dù vậy, thầy trò HLV Phạm Minh Giang đã nhận được nhiều lời khen và cả sự tôn trọng từ các đối thủ.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên