20/04/2022 08:27 GMT+7

Fulham mang 200 triệu bảng trở lại Premier League

TẤN PHÚC
TẤN PHÚC

TTO - Với chiến thắng 3-0 trước Preston North End trên sân Craven Cottage, CLB Fulham đã sớm giành quyền trở lại với Giải ngoại hạng Anh cùng khoản tiền khổng lồ lên đến 200 triệu bảng.

Fulham mang 200 triệu bảng trở lại Premier League - Ảnh 1.

Niềm vui của các cầu thủ Fulham - Ảnh: REUTERS

Chiến thắng 3-0 trước Preston North End đã giúp Fulham đứng đầu bảng xếp hạng EFL Championship (giải hạng nhất nước Anh) với 86 điểm sau 42 trận, hơn đội thứ hai AFC Bournemouth 9 điểm và bỏ xa đội thứ ba Huddersfield Town đến 13 điểm.

Kết quả này giúp Fulham chính thức giành vé đầu tiên thăng hạng lên Giải ngoại hạng Anh mùa sau dù EFL Championship vẫn còn 4 vòng đấu nữa.

Như vậy, Fulham đã lập tức trở lại với Giải ngoại hạng Anh chỉ sau một mùa giải chơi tại EFL Championship. Và đội bóng của HLV Marco Silva sẽ có 200 triệu bảng để chuẩn bị cho mùa bóng mới.

HLV Marco Silva - người đã tiếp quản Fulham từ Scott Parker sau khi đội bóng này rớt hạng mùa trước - chia sẻ: "Chúng tôi tự hào về những gì đã đạt được cho Fulham. Đó là lý do tôi và các trợ lý của mình đến đây và cũng là lý do Fulham mời chúng tôi đến.

Tôi tự hào về các cầu thủ, không chỉ vì chúng tôi đã đạt được mục tiêu mà cách chúng tôi đã thể hiện trên sân bóng, thống trị trong phần lớn mùa giải. Bây giờ là thời điểm để ăn mừng và sau đó quyết tâm đoạt chức vô địch EFL Championship".

Fulham mang 200 triệu bảng trở lại Premier League - Ảnh 2.

CĐV Fulham ăn mừng được trở lại Ngoại hạng Anh - Ảnh: REUTERS

Ngay từ bây giờ, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã bắt đầu suy nghĩ cho mùa giải tiếp theo ở Ngoại hạng Anh.

"Giai đoạn đầu mùa giải tiếp theo sẽ rất quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi sẽ chuẩn bị kỹ càng cho mùa giải tới vì thách thức không hề nhỏ. Chúng tôi đã làm việc cật lực để đạt được thành quả hôm nay và phải tiếp tục suy nghĩ lạc quan.

Dù khó khăn, Fulham sẽ không để sự lo lắng chế ngự khi bước vào mùa giải mới. Chúng tôi phải đến Ngoại hạng Anh với đầy đủ khát khao và tham vọng", HLV Marco Silva nói.

Vấn đề của Fulham, ngoài việc tăng cường lực lượng, còn phải giữ chân các ngôi sao hiện có. Nhiều CLB lớn đã bắt đầu nhắm đến chân sút chủ lực của Fulham là Aleksandar Mitrovic (người đã ghi 40 bàn thắng mùa này) và ngôi sao chạy cánh người Xứ Wales Harry Wilson - người kiến tạo nhiều nhất EFL Championship mùa này với 15 lần chuyền cho đồng đội ghi bàn.

Trong khi đó, Fulham gần như chắc chắn sẽ mất cầu thủ chạy cánh xuất sắc Carvalho. Cầu thủ 19 tuổi được cho là sẽ chuyển đến Anfield trong kỳ chuyển nhượng sắp tới.

TẤN PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên