Thiết kế bếp chữ U tích hợp bàn đảo cho những buổi tiếp khách tự nhiên - Ảnh: DNCC
Thị trường nội thất Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng ổn định và bền vững.
Theo dự báo của Mordor Intelligence, quy mô thị trường nội thất gia đình tại Việt Nam có thể đạt khoảng 7,08 tỉ USD vào năm 2029, với tốc độ tăng trưởng trung bình hơn 5% mỗi năm.
Trong giai đoạn này, tiêu chí lựa chọn nội thất đang dịch chuyển rõ rệt.
Nếu trước đây yếu tố thẩm mỹ và chi phí chiếm ưu tiên, thì hiện nay, người tiêu dùng bắt đầu đặt câu hỏi về vật liệu, độ bền và mức độ an toàn khi sử dụng lâu dài.
Đặc biệt tại các đô thị lớn với không gian sống khép kín, chất lượng không khí trong nhà trở thành vấn đề đáng lưu tâm.
Không chỉ rộng mà còn phải thở được
Chị Hoàng Phương (32 tuổi, TP.HCM), vừa cải tạo lại căn hộ 140m² sau 5 năm sử dụng, chia sẻ: ‘Tôi từng nghĩ đổi nội thất là đổi màu sơn, đổi ghế.
Nhưng sau khi sinh con, tôi mới hiểu rằng một chiếc tủ cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng không khí trong nhà, một bề mặt bếp sạch khuẩn có thể giúp cả nhà yên tâm hơn trong từng bữa ăn.’
Câu chuyện của chị Phương không hiếm gặp, bởi các vấn đề như Formaldehyde trong gỗ ép, bụi mịn trong nhà kín hay thiết kế gây bí bách đã trở thành mối lo thực tế.
Theo Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA), nồng độ các hợp chất hữu cơ bay hơi (VOC) trong nhà có thể cao hơn 2 đến 5 lần so với ngoài trời. VOC thường phát sinh từ sơn, keo dán, ván gỗ công nghiệp và vật liệu hoàn thiện.
Trong nhóm này, Formaldehyde là hợp chất được nhắc đến nhiều nhất trong ngành nội thất.
Formaldehyde - yếu tố cần được hiểu đúng
Là hợp chất phổ biến trong sản xuất gỗ công nghiệp và keo dán, chất này có thể gây kích ứng mắt, mũi và đường hô hấp khi ở nồng độ cao hoặc khi tiếp xúc kéo dài trong môi trường kín
Theo OEHHA (California Office of Environmental Health Hazard Assessment), Formaldehyde là chất cần được kiểm soát nghiêm ngặt trong môi trường sống. Tuy nhiên, vấn đề không nằm ở việc ‘có hay không’, mà nằm ở mức phát thải.
Ngành nội thất hiện sử dụng các cấp độ phân loại:
- E2 - phát thải cao
- E1 - mức được phép sử dụng phổ biến tại châu Âu
- E0 - mức phát thải rất thấp (≤ 0.5 mg/L), phù hợp hơn với môi trường sống kín và cũng là tiêu chuẩn Oppein đang áp dụng.
Walk-in Closet (phòng thay đồ) sang trọng, trật tự với kệ mở và tủ kín hài hòa - Ảnh: DNCC
Khi kiến thức về môi trường sống được phổ biến rộng rãi hơn, đặc biệt là gia đình có trẻ nhỏ đã bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến các tiêu chuẩn về vật liệu phát thải thấp, thiết kế thông thoáng, bề mặt dễ vệ sinh, độ bền lâu dài khi cải tạo hoặc mua mới nội thất.
Trong bối cảnh đó, các thương hiệu nội thất bước chân vào thị trường Việt Nam buộc phải đầu tư mạnh vào kiểm soát sản xuất và tiêu chuẩn vật liệu.
OPPEIN, thành lập từ năm 1994, hiện diện tại hơn 130 quốc gia với hơn 8.700+ showroom, là một trong những thương hiệu nội thất quy mô lớn tại châu Á.
Hệ thống 5 nhà máy sử dụng công nghệ AI với tổng diện tích sản xuất vượt 3.000.000m² cho phép thương hiệu chủ động trong chuỗi cung ứng từ lựa chọn nguyên vật liệu đến quy trình kiểm soát hoàn thiện.
Năm nhà máy sản xuất thông minh với hơn 25.000 bộ tủ được tạo ra mỗi ngày - Ảnh: DNCC
Các dây chuyền sản xuất tự động của OPPEIN, 95% máy móc đến từ Đức và Ý, đảm bảo độ chính xác và ổn định trong sản xuất bởi công nghệ và quy trình được phát triển bởi Schuler Consultancy.
Hệ thống thông tin, đặc trưng bởi dữ liệu lớn và điện toán đám mây, cải thiện đáng kể hiệu quả tùy chỉnh hàng loạt.
Oppein vận hành dây chuyền phân loại tự động bằng công nghệ AI - Ảnh: DNCC
OPPEIN mang đến Việt Nam giải pháp ‘Whole-house’ - thiết kế và cung cấp nội thất đồng bộ cho toàn bộ không gian sống, thay vì từng hạng mục rời rạc.
Cách tiếp cận này cho phép kiểm soát tổng thể từ thiết kế, chất lượng vật liệu đến luồng di chuyển trong nhà.
- Bếp kháng khuẩn toàn diện : với công nghệ kháng khuẩn bạc siêu phân tử OPS-1 giúp loại bỏ phần lớn vi khuẩn. Toàn bộ vật liệu tủ bếp đạt chứng nhận tiêu chuẩn bảo vệ môi trường tiêu chuẩn F4 Star Nhật Bản.
- Tủ quần áo : được cấu thành bởi vật liệu lõi đạt tiêu chuẩn ENF với lớp phủ với mức phát thải Formaldehyde thấp, dưới 0,025 mg/m3. Lớp phủ này mang lại hiệu suất lọc Formaldehyde lên đến 95,1% và duy trì hiệu quả dài lâu ở mức 82,4%. Đây là công nghệ độc quyền đã được cấp bằng sáng chế.
- Thiết kế không gian mở, thông thoáng : Bằng cách tích hợp phòng khách, bếp và phòng ăn, Oppein tối ưu hóa dòng di chuyển, giảm tối đa nơi tích khí trong nhà.
Thiết kế không gian mở tích hợp phòng khách, bếp, phòng ăn, tối ưu dòng di chuyển trong nhà - Ảnh: DNCC
Việc hiểu rõ tiêu chuẩn E0, E1 hay mức phát thải formaldehyde giúp người tiêu dùng có cơ sở lựa chọn. Tuy nhiên, trải nghiệm thực tế vật liệu, bề mặt và độ hoàn thiện vẫn là bước quan trọng trước khi đưa ra quyết định.
OPPEIN hiện đã ra mắt Flagship Store (cửa hàng trưng bày chính thức) tại 28 Nguyễn Cơ Thạch, Khu Đô Thị Sala, An Khánh, TP. HCM, nơi khách hàng có thể trực tiếp đánh giá sản phẩm và nhận tư vấn thiết kế phù hợp với điều kiện sống tại Việt Nam.
Oppein Vietnam Flagship Store (Cửa hàng trưng bày và trải nghiệm sản phẩm chính thức tại Việt Nam)
Kitchen | Bedroom | Bathroom | Interior Door
(Phòng Bếp | Phòng Ngủ | Phòng Tắm | Cửa Nội Thất)
- Website: www.oppein-home.com.vn
- Hotline: 08 3736 6868
- Địa chỉ: 28 Nguyễn Cơ Thạch, Khu Đô Thị Sala, An Khánh, TP.HCM
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận