Cụ thể, hàm lượng formaldehyde tồn dư trên sản phẩm dệt may nhập vào VN sắp tới sẽ không được vượt quá 30mg/kg đối với tất cả quần áo dành cho trẻ em dưới 24 tháng tuổi (gồm các loại quần áo, tã, mũ, khăn, bít tất, găng tay, băng rốn). Với các sản phẩm dệt may tiếp xúc trực tiếp với da như quần áo lót, mũ, găng tay, bít tất, khăn tay, khăn choàng đầu, áo sơmi, váy dài, chân váy, quần các loại, bộ đồ trải giường... hàm lượng formaldehyde tối đa không quá 75mg/kg. Các sản phẩm dệt may không tiếp xúc trực tiếp với da như áo vét, áo khoác dài, áo len, rèm cửa, vải bọc đệm, vải lót, vật liệu nhồi, hàm lượng được phép phải dưới 300mg/kg.
Việc kiểm tra xác định hàm lượng hóa chất tồn dư, theo Bộ Công thương, phải được thực hiện tại các phòng thí nghiệm được cấp chứng chỉ đảm bảo tiêu chuẩn và được cấp chứng nhận cho phép thử nghiệm các chỉ tiêu trên. Bà Phạm Thu Giang, vụ phó Vụ Khoa học công nghệ Bộ Công thương, cho biết thông tư trên theo quy định phải xin ý kiến trong thời gian khoảng 60 ngày và sẽ được ban hành sau đó.
------------------------------------
*Tin bài liên quan:
Quần áo Trung Quốc tại VN có chứa formaldehydeHàng không nguồn gốc, chất lượng phập phù Kiểm tra hàng hóa Trung Quốc Cần cấm hàng hóa chứa formaldehydeMở đợt kiểm tra hàng Trung Quốc kém chất lượng Nhan nhản thời trang Quảng Đông
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận