22/10/2021 08:00 GMT+7

Flamingo sẽ triển khai hai dự án giải trí và tiệc tùng hơn 2 tỉ USD tại Thanh Hóa

TÌNH NHI
TÌNH NHI

Tập đoàn Flamingo vừa chính thức khởi công dự án Flamingo Hải Tiến chuyên về giải trí xuyên đêm, và dự kiến sẽ triển khai thêm một đại đô thị nghỉ dưỡng kết hợp công viên chủ đề mô hình Universal quy mô 1.300 ha tại bãi biển Hải Tiến.

Là thiên đường ăn chơi, giải trí cho du khách, các dự án này sẽ hiện thực hóa mục tiêu thêm 1 ngày đêm cho Hải Tiến, mang khách đến Hải Tiến nhiều hơn, ở lâu hơn, trải nghiệm nhiều hơn và mạnh tay chi tiền. Đặc biệt 2 siêu dự án này sẽ giúp Hải Tiến lột xác, thu hút hàng triệu du khách mỗi năm.

Cụ thể, ngày 16-10, Flamingo khởi công và công bố ra thị trường tổ hợp giải trí và tiệc tùng theo mô hình Lasvegas (Mỹ), Macau (Trung Quốc) thu nhỏ tại biển Hải Tiến, tỉnh Thanh Hóa.

Khi hoàn thành, dự án này sẽ cung ứng ra thị trường hơn 100 nhà hàng ẩm thực đa chủ đề, hơn 200 cửa hàng mua sắm, tổ hợp hơn 40 quán bar - bia club, không gian tiệc tùng lớn nhất tại Hải Tiến kèm theo thiên đường thể thao biển. Tất cả được bố trí tập trung trên tuyến phố đi bộ và con đường lễ hội dài hơn 2.000 m của dự án Flamingo Hải Tiến.

Một đại diện của chủ đầu tư cho biết sau khi dự án hoàn thành, khách du lịch có thể phải mất cả tuần để khám phá hết các dịch vụ giải trí của tổ hợp này.

Flamingo sẽ triển khai hai dự án giải trí và tiệc tùng hơn 2 tỉ USD tại Thanh Hóa - Ảnh 1.

Tập đoàn Flamingo muốn biến Hải Tiến thành thiên đường giải trí hàng đầu của tỉnh Thanh Hóa - Ảnh: Flamingo

Ngoài thiên đường giải trí, Flamingo còn chi hàng trăm tỉ đồng để đưa công nghệ Hologram 7D nổi tiếng tại Dubai về Hải Tiến. Với công nghệ này, con phố Hologram 7D tại Flamingo Hải Tiến sẽ mang đến cho du khách, đặc biệt là trẻ em những cảm giác khác lạ về một không gian ảo với những chú cá heo bơi lội tung tăng trên phố, những đàn hổ báo, tuần lộc chạy nhảy tự do chơi đùa với mọi người.

Bên cạnh đó, theo thông tin từ tập đoàn Flamingo, sắp tới tập đoàn sẽ công bố ra thị trường thêm một tổ hợp nghỉ dưỡng theo mô hình công viên chủ đề theo mô hình Universal có quy mô hơn 1.300 ha tại khu vực bãi biển Hải Tiến. Đến đây, du khách có thể chơi và trải nghiệm nhiều trò chơi cảm giác mạnh. Ngoài công viên chủ đề, Flamingo sẽ đầu tư hàng chục ngàn tỉ để xây dựng: công viên nước đầu tiên tại Thanh Hóa, nhà hàng khổng lồ trên sông, các thiên đường giải trí, nghỉ dưỡng chủ đề.

Đặc biệt, tại dự án đô thị nghỉ dưỡng này, lần đầu tiên Hải Tiến sẽ có một nhà hát lớn chuyên biểu diễn các show diễn đẳng cấp quốc tế, sánh ngang với các show Alcazar (Thái Lan), Mao Lương Đỏ (Trung Quốc), ký ức Hội An (Hội An, Quảng Nam)… Cuối mỗi tuần, chủ đầu tư cũng sẽ tổ chức các show nghệ thuật trình diễn ánh sáng 3D mapping trên quy mô cực lớn.

Flamingo sẽ triển khai hai dự án giải trí và tiệc tùng hơn 2 tỉ USD tại Thanh Hóa - Ảnh 2.

Tại Flamingo Hải Tiến, du khách có cơ hội hòa mình vào những vũ điệu sôi nổi của lễ hội carnival đường phố - Ảnh: Flamingo

Với hai dự án giải trí, đô thị nghỉ dưỡng đã và sẽ triển khai tại Hải Tiến, tập đoàn Flamingo kỳ vọng sẽ giúp xóa bỏ thực trạng nghèo nàn của ngành du lịch Thanh Hóa nói chung và cùng biển Hải Tiến giàu tiềm năng du lịch nói riêng. Trước đây, khi khách du lịch đến Hải Tiến, họ chỉ biết tắm biển, ăn hải sản và chơi trượt cát. Nhưng sự xuất hiện các dự án du lịch nghỉ dưỡng do nhiều nhà đầu tư thực hiện tại Hải Tiến thời gian tới sẽ làm "thay da đổi thịt" vùng bãi biển Hải Tiến giàu tiềm năng du lịch.

Theo thống kê của Sở du lịch Thanh Hoá, số ngày lưu trú bình quân của du khách đến Hải Tiến nói riêng chỉ bằng 1/2 của Sầm Sơn (Thanh Hóa), Quy Nhơn (Bình Định). Mức chi tiêu của khách du lịch tại Hải Tiến cũng chỉ bằng 1/2 của 2 thành phố này. Theo TS Trần Nguyễn Minh Hải - Đại học Ngân hàng TP.HCM, nguyên nhân chính của tình trạng này là Hải Tiến tuy đẹp nhưng còn hoang sơ và chưa được khai phá. Hải Tiến hiện nay quá thiếu các điểm vui chơi, giải trí, mua sắm, trải nghiệm văn hóa cho du khách.

Cũng theo vị chuyên gia này, hầu hết các thành phố thu hút khách du lịch lớn trên thế giới đều có ít nhất vài điểm vui chơi, giải trí, mua sắm và trải nghiệm văn hóa về đêm cho du khách. Các thành phố du lịch nổi tiếng trên thế giới đã làm rất tốt điều này, tại Hồng Kông có Lan Quế Phường, Singapore có Clarke Quay, London có Carnaby, Pattaya có khu Silom…

Flamingo sẽ triển khai hai dự án giải trí và tiệc tùng hơn 2 tỉ USD tại Thanh Hóa - Ảnh 3.

Hải Tiến đang thu hút du khách bởi những bãi biển xanh, cát trắng - Ảnh: Flamingo

Chị Như Ngọc - một du khách đến phượt tại Hải Tiến - cho biết bãi biển Hải Tiến rất đẹp, có biển xanh trong vắt, những hàng dương chạy dài tít tắp và cát trắng mịn. Tôi rất thích biển Hải Tiến, nhưng dịch vụ giải trí tại đây quá nghèo nàn, 1 tuần ở đây tôi chỉ loanh quanh ăn hải sản, tắm biển, trượt cát, mua vài món lưu niệm, rồi về phòng ngủ. Hải Tiến đang rất thiếu điểm vui chơi, giải trí về đêm.

TÌNH NHI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên