28/05/2026 19:43 GMT+7

FIVB đổi luật, một ngôi sao bóng chuyền Việt Nam bị thiệt thòi

Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB) mới đây đã phê duyệt một loạt thay đổi trong luật thi đấu, áp dụng cho mùa giải quốc tế năm 2026.

FIVB đổi luật, một ngôi sao bóng chuyền Việt Nam bị thiệt thòi - Ảnh 1.

Các VĐV bóng chuyền giờ đây không thể ghi điểm với những pha bỏ nhỏ bằng 2 tay - Ảnh: FB LÂM OANH

Loạt thay đổi mà FIVB đưa ra có nhiều điểm đáng chú ý với các VĐV bóng chuyền, liên quan các kỹ năng ghi điểm. 

Cụ thể nhất là điều khoản Luật 9.2.2 (Chạm bóng tấn công). Theo đó, luật mới giờ đây sẽ "nghiêm cấm hoàn toàn hành vi giữ/ném bóng, tấn công đổi hướng, tấn công bằng 2 tay, đẩy bóng, xòe rộng lòng bàn tay để cố tình đánh bóng chạm tay chắn ra ngoài (Block out) và dính bóng (Carry). 

Chỉ chấp nhận duy nhất kỹ thuật "bỏ nhỏ (Tip/Feint)" có thời gian chạm bóng cực ngắn".

Trong số này, "tấn công bằng 2 tay" nghĩa là các pha bỏ nhỏ dưới dạng "đánh lừa" đối thủ. Theo đó, các cây chuyền hai đôi lúc sẽ làm động tác như chuyền cho đồng đội đập bóng, nhưng rồi lại khéo léo đẩy vào phần sân của đối thủ để ghi điểm. 

Đây là một kỹ năng bỏ nhỏ rất phổ biến, được nhiều ngôi sao thế giới ưa chuộng. Riêng trong làng bóng chuyền nữ Việt Nam, ngôi sao Đặng Thị Lâm Oanh được biết là người thường ghi điểm với cách đánh bỏ nhỏ này. 

Có thể nói, các cây chuyền hai sẽ mất một kỹ năng ghi điểm quan trọng khi FIVB áp dụng luật mới. 

Ngoài ra, luật mới còn cấm cả "tiểu xảo" đẩy bóng vào tay chắn đối thủ để giành lại quyền kiểm soát bóng.

Đây được xem là 2 thay đổi khá khó hiểu của FIVB, bởi những kỹ năng nói trên từ lâu đã được đánh giá là "mánh" thể hiện chất linh hoạt, thông minh của các ngôi sao bóng chuyền. 

Giờ đây, nhiều VĐV sẽ phải thay đổi đáng kể cách chơi của mình để phù hợp với những thay đổi của FIVB.

Hiện tại FIVB cho biết họ sẽ thử nghiệm luật mới ở các giải Nations League (VNL), U17 thế giới và các giải vô địch châu lục trong năm 2026.

Một số thay đổi đáng chú ý

Tăng quyền thay người: Các đội sẽ có tối đa 8 quyền thay người trong mỗi set (nâng lên từ 6 lần như trước).

Nới lỏng bắt lỗi vị trí.

Giảm số lượng libero bắt buộc: Trong danh sách đăng ký 14 VĐV, giờ đây chỉ bắt buộc có tối thiểu 1 libero (trước đây là 2).

Hệ thống "Bookmark" (Đánh dấu) Challenge: Cho phép các đội đánh dấu lưu lại tình huống tranh cãi ngay khi bóng đang trong cuộc để thực hiện Challenge sau khi kết thúc pha bóng.

Cấm hội ý (Time-out) ngay sau Challenge: Hạn chế việc các đội lạm dụng thời gian nghỉ làm đứt gãy nhịp độ đang lên của trận đấu.

Thêm quyền Challenge cho hàng sau: Áp dụng cho các tình huống phòng thủ (Receive).


FIVB đổi luật, một ngôi sao bóng chuyền Việt Nam bị thiệt thòi - Ảnh 3.Sốc: Ngôi sao bóng chuyền bị bắt vì tàng trữ ma túy khi lên tuyển

Một xì căng đan vừa xuất hiện ở tuyển bóng chuyền Nhật Bản, khi ngôi sao Shunichiro Sato bị bắt vì tàng trữ ma túy ngay trong thời gian tập trung cùng tuyển quốc gia.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất