
Ông Darwin Jalil (phó chủ tịch CLB Balestier Khalsa) đã gửi đơn kháng cáo lên FIFA - Ảnh: Straits Times
Cách đây vài ngày, Hiệp hội Bóng đá Singapore (FAS) đã xác nhận đội ngũ của ông Darwin Jalil không đủ điều kiện tham gia cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 28-4 tới.
Điều này đồng nghĩa tỉ phú công nghệ và chủ tịch CLB Lion City Sailors Forrest Li sẽ trở thành chủ tịch mới của FAS cho nhiệm kỳ 2025-2029, do không có đối thủ trong cuộc bầu cử.
Nhưng sau đó ông Darwin Jalil (phó chủ tịch CLB Balestier Khalsa) đã gửi đơn kháng cáo lên FIFA. Trong thư kháng cáo của mình, ông Darwin Jalil đã tỉ mỉ đưa ra một loạt sự kiện mà ông cho là "phơi bày những bất thường trong quá trình bầu cử".
Ông Darwin Jalil nói với tờ Straits Times (Singapore) rằng: "Chúng tôi đã hết thời hạn cho cuộc bầu cử. Nhưng tất nhiên chúng tôi đang mong đợi công lý được thực thi vì cảm thấy việc mình bị loại bỏ khỏi danh sách bầu cử là không công bằng.
Lý do tại sao tôi muốn lên tiếng là vì trong nhiều năm qua đã có rất nhiều sự sắp xếp như vậy được thực hiện. Và điều đó không phải vì mục đích cải thiện bóng đá, mà để gây cản trở cho sự phát triển của chúng tôi.
Bóng đá dành cho quần chúng, chứ không chỉ dành riêng cho một nhóm người ưu tú. Bóng đá thuộc về mọi người và đó là nơi chúng tôi muốn phục vụ cộng đồng lớn hơn. Đó phải là một sân chơi cạnh tranh công bằng để chúng tôi có thể tập trung vào sự phát triển của bóng đá, thay vì những vấn đề chính trị liên quan đến nó".
Đội ngũ bầu cử của ông Darwin Jalil mang tên "Ưu tiên bóng đá", với sự góp mặt của 9 thành viên. Trong đó ông Darwin Jalil ứng cử cho chức chủ tịch FAS, còn người cộng sự Neo Gim Chye sẽ nhắm đến vai trò phó chủ tịch.
Nhưng Ủy ban bầu cử của FAS cho rằng Neo Gim Chye không đáp ứng được yêu cầu trong hiến chương của FAS, nên đội của Darwin Jalil bị loại. Ông Darwin Jalil khẳng định lý do này là không đúng và quyết nhờ FIFA can thiệp.
Trong bản đệ trình lên FIFA, ông Darwin Jalil cũng nhấn mạnh một vấn đề quan trọng là luật bầu cử hiện hành của FAS ngăn cản các ứng cử viên kháng cáo việc bị loại thông qua các kênh trong nước, hoặc thậm chí là Tòa án Trọng tài thể thao. Điều đó khiến họ không có biện pháp pháp lý nào khác và buộc phải nhờ FIFA can thiệp.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận