12/09/2025 08:53 GMT+7

FIFA quá chậm chạp

Sau rất nhiều chờ đợi, FIFA cuối cùng cũng đáp ứng yêu cầu của các CLB cũng như một đề xuất từ chính cựu HLV lừng danh Arsene Wenger.

FIFA Days - Ảnh 1.

Các quãng FIFA Days liên tục bị xé lẻ gây nhiều khó khăn cho các cầu thủ Nam Mỹ chơi bóng ở châu Âu - Ảnh: REUTERS

Đó là quyết định gộp hai giai đoạn thi đấu quốc tế ở tháng 9 và tháng 10 vào làm một, nhằm giúp các cầu thủ bớt đi việc phải di chuyển liên tục.

Hạn chế di chuyển

Suốt nhiều năm qua, các đội bóng hàng đầu ở châu Âu đã không ngừng phàn nàn về lịch thi đấu FIFA Days (các giai đoạn thi đấu dành cho tuyển quốc gia) bị xé lẻ không ngừng vào giai đoạn đầu mùa giải. Cụ thể, FIFA Days diễn ra với mật độ 1 tháng/lần, mỗi lần kéo dài khoảng 10 ngày và liên tiếp trong ba tháng 9 - 10 - 11.

Lịch thi đấu như vậy bị đánh giá là làm khó cực độ những đội bóng có nhiều cầu thủ đến từ Nam Mỹ, châu Phi và châu Á. Đơn giản khi xét về mặt di chuyển, các cầu thủ từ Nam Mỹ thường phải dành gần trọn 1 ngày để bay từ châu Âu về quê nhà. Sau đó, họ lại gần trọn 1 ngày nữa để từ Nam Mỹ sang châu Âu.

Một số đội bóng như Liverpool đặt ra một quy định bất thành văn. Đó là cho những cầu thủ Nam Mỹ của họ nghỉ hẳn trong trận đấu đầu tiên sau FIFA Days. Vì khi các cầu thủ này bay từ quê nhà về lại châu Âu, họ thường đặt chân xuống máy bay vào ngày thứ Năm trong tuần, để rồi nhiều khả năng lại phải ra sân vào ngày thứ Bảy. Lịch trình như vậy bị xem là quá khắc nghiệt, phản khoa học với làng bóng đá đỉnh cao.

Và FIFA Days càng nhiều, các CLB sẽ càng thiệt thòi. Liên tục tháng 9 - 10 - 11 đều có các giai đoạn FIFA Days, khiến mọi tính toán về thể lực cầu thủ, tránh chấn thương trở nên vô cùng phức tạp đối với CLB.

Ai cũng mừng

Không chỉ vậy lịch FIFA Days cũ còn bị chỉ trích là làm khó tất cả. Mùa giải cấp CLB thường bắt đầu vào cuối tháng 8. Và trong giai đoạn này, rất nhiều cầu thủ - đặc biệt là những cầu thủ vừa chuyển CLB chỉ trong giai đoạn làm quen, chạy đà. Đó cũng là thời điểm họ dễ dính chấn thương.

Và rồi cứ khoảng 3-4 trận ở CLB, họ lại phải quay về đá cho tuyển quốc gia. Đá tuyển quốc gia 2 trận, họ lại quay về đá cho CLB 3-4 trận, rồi lại tiếp tục về tuyển... Những thay đổi chóng mặt như vậy bị xem là không hề phù hợp với giai đoạn bắt đầu mùa giải của các cầu thủ. Nhiều ngôi sao thậm chí cần đến vài ba tháng thi đấu liên tục mới có thể thích nghi với một CLB mới.

Ngay cả các đội tuyển quốc gia cũng không hề hài lòng. Nhiều HLV trưởng từng phàn nàn rằng việc cứ thi đấu 2 trận rồi lại xa cách 1 tháng, rồi lại thi đấu 2 trận... khiến họ không tài nào triển khai được chiến thuật, ráp đội hình. Đồng thời điều này khiến các HLV trưởng đội tuyển lại thường xuyên không có sự phục vụ của những cầu thủ ưng ý.

HLV Wenger thậm chí từng đề xuất vào các năm lẻ (không diễn ra World Cup, Euro), FIFA có thể đặt ra lịch FIFA Days thật dài để thi đấu các trận vòng loại một lần. Theo đề xuất của HLV Wenger, trong một năm dương lịch, FIFA chỉ nên có 2-3 giai đoạn FIFA Days, thay vì 5 giai đoạn như trước đây.

Ít nhất những góp ý của HLV Wenger cùng các CLB đã phần nào được FIFA lắng nghe, dù khá muộn. Từ năm sau, cơ quan đầu não làng bóng đá thế giới sẽ gộp hai giai đoạn thi đấu quốc tế tháng 9, tháng 10 vào làm một. Trước mắt, lịch FIFA Days giai đoạn này sẽ kéo dài từ 21-9 đến 6-10, tức tổng cộng 16 ngày, dài hơn gấp rưỡi so với giai đoạn 10 ngày hiện tại.

Một quyết định khá muộn màng, nhưng vẫn còn hơn không.

FIFA quá chậm chạp - Ảnh 2.FIFA tính 'vắt kiệt' cầu thủ khi muốn tổ chức Club World Cup 2 năm 1 lần

Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đang tiếp tục đưa ra những ý tưởng táo bạo về Club World Cup.



Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất