
Holgado - 1 trong số 7 cầu thủ Malaysia đã giả mạo giấy tờ khi nhập tịch - Ảnh: FAM
Đây là thông tin cực sốc với làng bóng đá chuyên nghiệp, khi FIFA chính thức kết tội Malaysia đã giả mạo giấy tờ, hồ sơ của tổng cộng 7 cầu thủ nhập tịch trong trận đấu với tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027.
7 cầu thủ này gồm có Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano.
Họ là những người đã được điền tên vào danh sách đăng ký cho trận gặp Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra hôm 10-6. Kết quả Malaysia thắng 4-0, trong đó Figueiredo và Holgado thậm chí còn ghi bàn.
Theo thông báo chính thức của FIFA, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ nói trên đã vi phạm điều 22 của Bộ luật kỷ luật (FIFA Disciplinary Code), liên quan đến giả mạo.
"FAM gửi hồ sơ những cầu thủ này cho FIFA và khi làm như vậy, họ đã sử dụng tài liệu giả mạo để có thể đưa những cầu thủ trên vào sân", FIFA thông báo.
Trong thông báo của mình, FIFA không nói rõ FAM đã giả mạo giấy tờ như thế nào. Nhưng suốt nhiều tháng trời qua, tin đồn về việc FAM đã nhập tịch trái phép nhóm cầu thủ này được loan đi rộng rãi bởi truyền thông Indonesia.
Hiện FIFA chỉ mới đưa ra 3 án phạt dành cho hành vi này. Đó là phạt FAM 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương 440.000 USD); phạt mỗi cầu thủ này 2.000 franc Thụy Sĩ; đồng thời cấm 7 cầu thủ nói trên tham gia mọi hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng.

Ông Datuk Joehari từ chức chủ tịch FAM hồi tháng trước - Ảnh: FAM
Theo FIFA, FAM sẽ có 10 ngày để liên hệ về vụ việc này. Vụ việc cũng sẽ được chuyển đến Ủy ban kỷ luật cũng như Tòa án FIFA để tiếp tục xem xét thêm.
Nhiều khả năng FIFA sẽ ra phán quyết xử thua Malaysia trong trận gặp Việt Nam. Đây gần như là chuyện đương nhiên, bởi theo các tiền lệ, chỉ cần sử dụng 1 cầu thủ trái phép là sẽ bị xử thua.
Đây thực sự là bê bối chấn động của làng bóng đá chuyên nghiệp. Nhiều năm qua từng xuất hiện một số vụ việc sử dụng cầu thủ trái phép, nhưng thông thường chỉ là 1-2 người, và nhiều lúc là do trục trặc giấy tờ.
Trái lại, hành vi của FAM bị dư luận đánh giá là cố tình giả mạo giấy tờ, gian dối một cách có hệ thống. Nhiều khả năng vì vụ việc này mà ông Datuk Joehari đã từ chức chủ tịch FAM hồi một tháng trước.
Truyền thông Indonesia là những người đầu tiên đưa ra nghi ngờ về việc FAM nhập tịch trái phép nhóm cầu thủ này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận