08/06/2012 08:58 GMT+7

Fanzone tưng bừng mở cửa tại Warsaw

TRUNG NGHĨA (từ Warsaw)
TRUNG NGHĨA (từ Warsaw)

TTO - PV Tuổi Trẻ Online đã có mặt tại khu Fanzone trong buổi chiều đầu tiên mở cửa (7-6) và ghi nhận hàng chục ngàn người đã đổ đến đây xem ca nhạc tại sân khấu chính, mua các mặt hàng cổ động Euro và ăn uống.

TTO - PV Tuổi Trẻ Online đã có mặt tại khu Fanzone trong buổi chiều đầu tiên mở cửa (7-6) và ghi nhận hàng chục ngàn người đã đổ đến đây xem ca nhạc tại sân khấu chính, mua các mặt hàng cổ động Euro và ăn uống.

Fanzone ở thủ đô Ba Lan Warsaw được tổ chức tại quảng trường trước Cung Văn hóa và khoa học ở trung tâm thành phố Warsaw với sức chứa có thể lên tới 100.000 cổ động viên.

Nhiều tốp cổ động viên Tây Ban Nha, Nga... cũng đã xuất hiện ngay từ chiều 7-6. Fanzone rất tiện lợi cho việc theo dõi bóng đá bởi các màn hình LED khổng lồ đặt ở nhiều vị trí bên trong, đồng thời có những khán đài dã chiến được xây dựng giúp mọi người có thể theo dõi bóng đá dễ dàng.

Các nghệ sĩ và ban nhạc sẽ trình diễn tại Fan Zone Warsaw trong mùa Euro là Sylwia Grzeszczak, nhóm Genesis, Halinka Mlynkowa, Wyszkoni Ania, Taio Cruz… Ngoài ra trên màn hình lớn nhất trong khu Fanzone, khán giả cũng có thể xem những phim tư liệu về các buổi biểu diễn của nữ hoàng nhạc pop Madonna hay Tina Turner.

Trong cuộc họp báo ngày 7-6, Katarzyna Ratajczyk, giám đốc Cục Xúc tiến quảng bá của thành phố, mời người dân Warsaw và khách du lịch đến khu Fanzone. “Ở đây có một không gian mới trong thành phố. Chúng tôi mời tất cả cư dân Warsaw và người hâm mộ đến với Fanzone”.

Ratajczyk nói thêm: “Đây không chỉ là một nơi bạn có thể xem trận đấu mà còn thưởng thức các sự kiện văn hóa và gặp gỡ các cầu thủ bóng đá. Các sự kiện dành cho trẻ em và thiếu niên cũng sẽ được tổ chức ở đây. Lối vào Fanzone miễn phí trong 25 ngày diễn ra giải đấu”.

Ewa Gawor, một quan chức thuộc bộ phận an ninh và xử lý sự cố, cho biết: “Chúng tôi đã sẵn sàng để đảm bảo an ninh. Sẽ có 2.500 nhân viên cảnh sát, nhân viên bảo vệ tham gia đảm bảo an ninh trong thành phố. Vì vậy, khán giả có thể vui chơi và chúng tôi sẽ bảo vệ họ”.

Chiều 7-6, các cảnh sát đã túc trực để bảo vệ khu Fanzone và vùng phụ cận như nhà ga trung tâm (Centralny và Śródmieście), các trạm xe điện ngầm (Metro Centrum) và trục đường phố xung quanh Fanzone.

Vợ chồng anh Mikolaj đưa con nhỏ 8 tháng tuổi đến Fanzone đã tấm tắc khen ngợi bầu không khí tại đây và nói: “Chúng tôi sẽ thường xuyên đến đây để xem bóng đá và hòa chung không khí cổ động đội tuyển Ba Lan với mọi người”.

TRUNG NGHĨA (từ Warsaw)

TRUNG NGHĨA (từ Warsaw)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên