
Man United trở thành đối tượng chế giễu sau khi Arsenal vô địch - Ảnh: EUROSPORT
Kết quả khảo sát khá bất ngờ với CĐV ở Việt Nam, khi có đến 58,7% người hâm mộ địa phương của Man United mong muốn Arsenal vô địch. Trong khi con số tương ứng ủng hộ Man City chỉ là 41,3%.
Kết quả này đi ngược lại với cộng đồng người hâm mộ ở Việt Nam, khi fan Arsenal và Man United nổi tiếng về sự kình địch kéo dài nhiều thập niên qua.
Thật ra, đây chỉ là kết quả khảo sát tại Anh, nơi đặt nặng yếu tố "địa phương". Man United và Man City nằm cùng thành phố, và như lẽ tất nhiên, các đội bóng cùng thành phố thường căm ghét nhau hơn cả.
Nếu chỉ tính gói gọn tại Manchester, fan "quỷ đỏ" thà chọn Arsenal vô địch, chứ không muốn "gã hàng xóm giàu có" Man City đăng quang.

Fan Arsenal và Man United toàn cầu thường giữ sự kình địch lớn - Ảnh: YT
Cần biết rằng ở nơi đây, Man City mới là đội bóng chính của thành phố. Sân vận động Etihad của họ tọa lạc tại khuôn viên Etihad Campus, nằm ngay phía Đông của trung tâm thành phố Manchester. Trái lại, Old Trafford nằm ở phía Tây Nam, được xem là khu vực ngoại ô của thành phố.
Chính vì sự kình địch mang tính địa phương như vậy, hầu hết các đội bóng cùng thành phố đều không muốn đội còn lại vô địch.
Tương tự, chỉ có 8,2% fan Tottenham và 15,2% fan Chelsea ủng hộ Arsenal. Kết quả này dễ hiểu bởi họ đều là kình địch ở London.
Nhưng từ "fan địa phương" đến "fan toàn cầu" là một câu chuyện khác. Xét riêng ở Việt Nam, cộng đồng fan Man United và Arsenal có sự kình đình lớn bậc nhất, gần tương ứng với cặp Real Madrid - Barca.

Tỉ lệ ủng hộ Arsenal/Man City của fan 18 đội Premier League mùa này - Ảnh: THE ATHLETIC
Phần lớn sự kình địch này đến từ thế hệ người hâm mộ thuộc "Millenials" - tức sinh từ năm 1981 đến 1996. Họ theo dõi bóng đá từ khoảng cuối thập niên 1990 đến thập niên 2000. Và đó là giai đoạn mà Arsenal và Man United là hai đội bóng đua tranh chức vô địch nước Anh.
Một lý do quan trọng khác là "đối tượng bị chế giễu" - một thứ văn hóa luôn luôn tồn tại trong làng bóng đá. Vào những năm thập niên 2000-2010, Liverpool là tâm điểm của sự chế giễu, vì chuỗi năm tháng chờ đợi chức vô địch kéo dài quá lâu của họ.
Liverpool giành danh hiệu vô địch Anh lần thứ 18 vào năm 1990. Và họ mất tròn 30 năm để giành danh hiệu tiếp theo, trước khi vô địch lần thứ 20 vào năm ngoái.
Cơn khát 30 năm - tức nửa đời người khiến fan Liverpool một thời sống trong cảm giác tủi hổ, cay đắng. Và cảm giác đó được chuyển sang... Arsenal sau khi Liverpool vô địch trở lại vào năm 2020.

Cơn khát danh hiệu Premier League của nhóm big 6 tính theo ngày - Ảnh: AI
Nhiều năm qua, fan Arsenal bị châm chọc dữ dội vì thành tích về nhì liên tục ở Premier League. Cũng một phần vì vậy mà HLV Mikel Arteta đã áp dụng lối chơi thực dụng cực độ cho đội ở mùa này, nhằm duy trì sự tập trung cao nhất cho cuộc đua.
Sau cùng, Arsenal cũng đã vượt qua nỗi ám ảnh tâm lý, kết thúc cơn khát vô địch quốc nội ở năm thứ 22.
Và sau khi Arsenal vô địch, đối tượng bị châm chọc tiếp theo không ai khác hơn Man United - đội đã 13 năm chưa nâng cao chiếc cúp Premier League.
Trong nhóm "tứ đại gia" truyền thống, Man United hiện là đội có cơn khát danh hiệu vô địch Anh dài nhất. Trong nhóm "big 6" sau này (tính thêm Man CIty và Tottenham), họ xếp sau Tottenham.
Nhưng Tottenham không có cộng đồng fan đông đảo như Man United, cũng không thực sự được xem là một đội bóng lớn.
Vì vậy, Man United có lẽ là đội bóng có lực lượng fan toàn cầu đông đảo - phải rơi vào cảnh buồn phiền nhiều nhất sau khi Arsenal đăng quang mùa giải năm nay.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận