
Luật sư thể thao Nik Erman Nik Roseli cho rằng FAM khó thành công dù kháng cáo lên CAS - Ảnh: New Straits Times
Trong tuyên bố mới đây, FAM cho biết họ đã nhận được lý do đầy đủ bằng văn bản đằng sau quyết định của FIFA và sẽ ngay lập tức bắt đầu các thủ tục chính thức với CAS để "đảm bảo sự công bằng".
Quyền Chủ tịch FAM Datuk Yusoff Mahadi cho biết: "FAM sẽ bắt đầu quá trình đưa vụ việc này lên CAS. Bước đi này được thực hiện để đảm bảo công lý được thực thi và bảo vệ tính toàn vẹn của quy trình xét duyệt tư cách cầu thủ nhập tịch do Chính phủ Malaysia và các cơ quan liên quan đặt ra".
Tuy nhiên theo các luật sư, FAM sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến khó khăn nếu tiếp tục kháng cáo lên CAS về vụ bê bối làm giả tài liệu. Luật sư thể thao Nik Erman Nik Roseli nhận định:
"Trong cả hai quyết định kỷ luật và kháng cáo, FAM đều không phủ nhận việc các tài liệu bị làm giả mà chỉ nói rằng họ không biết. Những lý do khác được đưa ra như thiếu ý định, không có tác động về mặt thể thao và các yếu tố giảm nhẹ... đều khó có thể thành công tại CAS".
Được biết trong quyết định dài 63 trang được công bố mới đây, Ủy ban kháng cáo của FIFA đã duy trì mọi lệnh trừng phạt trước đây đối với FAM và bảy cầu thủ, họ phán quyết rằng việc sử dụng các tài liệu hộ tịch giả mạo là hành vi vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc cốt lõi của bóng đá.
Như vậy, FAM vẫn sẽ bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ, trong khi 7 cầu thủ nhập tịch trái phép của đội tuyển Malaysia sẽ bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ mỗi người và bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận