04/07/2021 10:29 GMT+7

EVNNPT ủng hộ 3 tỉ đồng vào Quỹ vắc xin phòng, chống COVID-19

PHƯƠNG NAM
PHƯƠNG NAM

Ngày 2-7 vừa qua, CBCNV của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã đóng góp đồng vào Quỹ vắc-xin phòng, chống COVID-19 số tiền 3 tỉ dồng.

EVNNPT ủng hộ 3 tỉ đồng vào Quỹ vắc xin phòng, chống COVID-19 - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Tuấn Tùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPT (bên trái) - trao số tiền ủng hộ 3 tỉ đồng cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để đóng góp vào Quỹ vắc xin phòng, chống COVID-19.

Số tiền trên là sự đóng góp của toàn thể cán bộ công nhân viên EVNNPT, được đoàn công tác do ông Nguyễn Tuấn Tùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia làm trưởng đoàn trao tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đế đóng góp vào Quỹ vắc xin phòng, chống COVID-19 của Chính phủ.

Theo ông Nguyễn Tuấn Tùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPT, việc ủng hộ kinh phí cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 vừa là tấm lòng, vừa là nghĩa vụ của mỗi cán bộ công nhân viên của Tổng công ty. Với tinh thần trách nhiệm chung tay cùng Chính phủ, bộ ngành và các địa phương tham gia phòng, chống dịch COVID-19, EVNNPT đã kêu gọi toàn thể CBCNV Tổng công ty đóng góp ủng hộ Quỹ vắc xin phòng, chống COVID-19.

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bày tỏ sự cảm ơn chân thành đối với CBCNV Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về nghĩa cử cao đẹp, tình cảm quý báu mà CBCNV Tổng công ty đã dành cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 của cả nước.

"Những đóng góp hết sức kịp thời, thiết thực không chỉ của EVN và các đơn vị trực thuộc, trong đó có Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm tiên phong của một doanh nghiệp lớn, chung tay cùng Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ chính trị - xã hội đối với cộng đồng, đặc biệt là việc thực hiện chủ trương của Đảng và Chính phủ về việc mua vắc xin phòng đại dịch cho nhân dân cả nước, góp phần đẩy lùi dịch bệnh COVID-19" - Chủ tịch Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh.

Ông Đỗ Văn Chiến cũng mong muốn CBCNV Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia sẽ tiếp tục lan tỏa tình cảm, sự chia sẻ đến cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Trước đó, thực hiện chủ trương của Đảng và Chính phủ, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia đã đóng góp 40 tỉ trong tổng số 400 tỉ đồng cùng Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam (EVN) và các đơn vị thành viên ủng hộ Quỹ vắc xin phòng, chống COVID-19.

Bộ Y tế tính toán Việt Nam cần mua 150 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 để tiêm cho khoảng 75 triệu người. Tổng chi phí khoảng 25.200 tỉ đồng.

Quỹ vắc xin phòng, chống COVID-19 của Chính phủ được thành lập nhằm huy động sự đóng góp của người dân và doanh nghiệp để phục vụ cho hoạt động mua, nhập khẩu, nghiên cứu, sản xuất vắc xin trong nước và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 cho người dân.

PHƯƠNG NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên