
Eurowindow là "bên liên quan" với VPBank và được thể hiện trên các báo cáo của ngân hàng - Ảnh: DN
Báo cáo tài chính của các ngân hàng thường có phần để thuyết minh các giao dịch với bên liên quan.
Đây là các giao dịch phát sinh giữa ngân hàng với các tổ chức hoặc cá nhân có quan hệ kiểm soát, đồng kiểm soát, ảnh hưởng đáng kể hoặc có liên quan đến công tác quản trị doanh nghiệp như công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết, cổ đông lớn, thành viên hội đồng quản trị, ban điều hành và người có liên quan.
Việc công bố các giao dịch này nhằm đảm bảo tính minh bạch theo quy định về kế toán và công bố thông tin.
Đơn cử tại báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2026 của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank (VPB) cho thấy ngân hàng tiếp tục phát sinh nhiều giao dịch với các bên liên quan, trong đó có Công ty CP Eurowindow.
Tại thời điểm cuối tháng 6-2026, Eurowindow đang có dư nợ vay tại VPBank 349,6 tỉ đồng, tăng so với mức 321,9 tỉ đồng cuối năm 2025.
Theo thông tin từ báo cáo quản trị, Eurowindow là công ty do ông Nguyễn Cảnh Sơn Tùng - con rể Chủ tịch VPBank Ngô Chí Dũng - làm thành viên HĐQT.
Eurowindow không chỉ là liên quan VPBank, mà còn xuất hiện trong danh sách "bên liên quan" của Techcombank - một ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân lớn khác ở Việt Nam.
Cụ thể theo thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất quý 2-2026 của Techcombank, Công ty CP Eurowindow có dư nợ cho vay 570,6 tỉ đồng tại ngân hàng này.
Ông Nguyễn Cảnh Sơn - Phó chủ tịch Techcombank, đồng thời là bố của ông Nguyễn Cảnh Sơn Tùng - chính là Chủ tịch của Eurowindow.
Về ông Nguyễn Cảnh Sơn Tùng, vị này ngoài làm lãnh đạo tại Eurowindow còn giữ nhiều chức vụ ở doanh nghiệp khác, trong đó có Công ty CP Eurowindow Holding.
Về kết quả kinh doanh, theo báo cáo năm 2024, Eurowindow Holding ghi nhận lợi nhuận sau thuế gần 72 tỉ đồng, giảm khoảng 8% so với năm trước.
Trước đó năm 2022, doanh nghiệp này từng đạt 225 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế, cho thấy lợi nhuận đã thu hẹp đáng kể sau hai năm.
3 đại gia Đông Âu nổi tiếng thương trường
Về VPBank, kết thúc 6 tháng đầu năm 2026, VPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất hơn 18.879 tỉ đồng, tăng khoảng 68% so với cùng kỳ. Trong đó riêng quý 2 đóng góp 10.959 tỉ đồng.
Tại thời điểm cuối tháng 6-2026, tổng tài sản hợp nhất của VPBank vượt 1,5 triệu tỉ đồng. Trong đó dư nợ cho vay khách hàng ở mức hơn 1,14 triệu tỉ đồng, tăng 23% so với đầu năm.
Còn về Techcombank, ngân hàng này có tổng dư nợ cho vay thể hiện trên báo cáo tài chính hợp nhất quý 2-2026 là 835.813 tỉ đồng, tăng hơn 10% so với đầu năm.
Ngược lại, tổng tiền gửi khách hàng tại Techcombank đạt 662.447 tỉ đồng tại thời điểm cuối tháng 6-2026, tăng hơn 7%.
Theo thông tin từ ngân hàng, tính đến ngày 30-6, quy mô tổng tài sản của Techcombank tiếp tục mở rộng, đạt mức 1,27 triệu tỉ đồng.
Khép lại nửa đầu năm, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 18.500 tỉ đồng, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm ngoái.
Ông Nguyễn Cảnh Sơn - Chủ tịch EuroWindow; ông Ngô Chí Dũng - Chủ tịch VPBank và ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch Techcombank đều là những "đại gia Đông Âu" nổi tiếng thương trường.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận