24/11/2014 00:10 GMT+7

EU đặt mục tiêu mỗi năm giảm 40 túi nylon/người

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam

Cần biết - Liên minh châu Âu (EU) đặt mục tiêu giảm tới 3/4 mức sử dụng túi nylon từ nay đến năm 2025.

Theo đó, Ủy ban châu Âu, Nghị viện châu Âu và Hội đồng châu Âu vừa đạt thỏa thuận đặt ra mục tiêu trung bình mỗi năm giảm 40 túi nylon/người trong vòng mười năm tới.

Theo thỏa thuận trên, các quốc gia thành viên EU cần thông qua 2 biện pháp nhằm giảm mức tiêu thụ các loại túi nylon, đó là một lệnh cấm sử dụng túi nylon hoàn toàn, cũng như áp đặt thuế cho việc bán các loại túi nylon trong các cửa hàng.

Cj1TBSLl.jpg

Trước đó, Ủy ban châu Âu, Nghị viện châu Âu và Hội đồng châu Âu không đạt được thỏa thuận do có quá nhiều bất đồng giữa các nước thành viên. Các quốc gia Bắc Âu đã phải đấu tranh để vượt qua sự phản đối chủ yếu từ các quốc gia Đông Âu, vốn hay chống đối những điều mang tính bắt buộc.

Túi nylon là một mối đe dọa thật sự cho môi trường, do các chất phân giải mà nó gây ra để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng cho con người, cho các loài động vật cũng như cho các loài cá và chim.

Mỗi năm, hơn 8 tỷ túi nylon sử dụng một lần được thải ra đã gây ô nhiễm các nguồn nước và đất tại EU. Vì vậy, để giảm thiểu mức sử dụng túi nylon, các quốc gia thành viên EU đã yêu cầu người dân của mình không nên sử dụng loại sản phẩm này nữa.

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên