02/06/2014 17:57 GMT+7

"Eto'o sẽ là chìa khoá giúp Cameroon thành công"

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - HLV tuyển Cameroon Volker Finke nhận định tiền đạo 32 tuổi Samuel Eto'o sẽ là "chìa khóa" giúp đội tuyển Cameroon thành công ở VCK World Cup 2014.

Trong trận giao hữu rạng sáng 2-6 (giờ VN), tiền đạo Samuel Eto'o chỉ mới trở lại thi đấu sau thời gian dài bị chấn thương đã chơi rất hay và ghi một bàn thắng giúp đội tuyển Cameroon cầm hòa đội chủ nhà Đức với tỷ số 2-2. Điều đó khiến HLV Volker Finke rất hài lòng. Ông nói với Hãng tin AFP: "Dù chỉ mới trở lại sau thời gian dài bị chấn thương trong màu áo Chelsea nhưng Eto'o vẫn rất nguy hiểm. Tôi hài lòng với những gì anh ấy đã thể hiện. Tôi nghĩ với tài năng đặc biệt của mình, anh ấy có thể giúp Cameroon gây bất ngờ ở World Cup 2014".

Eto'o lần đầu tiên khoác áo đội tuyển Cameroon vào năm 1997 và từ đó đến nay anh luôn là niềm hi vọng số một của bóng đá nước này. Hiện tại Eto'o đã 33 tuổi và cách đây mấy tháng tiền đạo này từng bị HLV Jose Mourinho (Chelsea) chê là "già" nhưng anh vẫn duy trì được phong độ tốt trong màu áo Chelsea ở mùa giải vừa qua với 34 trận ra sân, ghi được 12 bàn thắng và có 6 đường chuyền thành bàn.

Với phong độ tuyệt vời như thế, Eto'o được kỳ vọng sẽ giúp Cameroon làm nên bất ngờ ở Brazil. Ở World Cup 2014, Cameroon nằm ở bảng A cùng với Brazil, Croatia và Mexico. Ở bảng đấu này, đội chủ nhà Brazil được dự báo sẽ giành suất đầu bảng và chiếc vé còn lại là cuộc cạnh tranh rất khốc liệt giữa Croatia, Cameroon và Mexico. 

Dù cơ hội đi tiếp của Cameroon không mấy khả quan nhưng Eto'o rất tự tin khi nói với trang web africanfootball.com rằng: "Tôi chẳng bao giờ sợ hãi. Nếu bạn sợ hãi thì đừng nên theo nghiệp cầu thủ. Đó là bảng đấu rất khó khăn nhưng trong bóng đá mọi thứ đều có thể xảy ra và chúng tôi tự tin có thể tạo nên bất ngờ".

Tính đến thời điểm này, Eto'o đã có 17 năm khoác áo đội tuyển Cameroon với 117 trận ra sân, ghi được 56 bàn thắng. Nhiều người cho rằng World Cup 2014 sẽ là giải đấu lớn cuối cùng của Eto'o trong màu áo đội tuyển Cameroon nhưng tiền đạo này lại không nghĩ như thế khi nói: "World Cup 2014 sẽ không phải là giải đấu cuối cùng của tôi. Tôi tự tin có thể chơi bóng cho đến lúc 42 tuổi và có thể tham dự thêm hai kỳ World Cup nữa". 

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên