04/06/2015 09:23 GMT+7

El Nino và bệnh hoang tưởng

BÚT BI
BÚT BI

TT - El Nino là một hiện tượng thời tiết bất thường gây thảm họa cho con người. Nói một cách dễ hiểu nhất, nếu bình thường vào thời điểm này phải là mát mẻ, có mưa, nhưng năm nào bị El Nino thì trời lại nóng gay gắt...

- Ông đang nghiên cứu về El Nino khiến thời tiết nước mình năm nay quá nóng phải không?

- Hừm, cái này thì chẳng phải tốn công nghiên cứu vì ai cũng biết rồi, cứ lên Wikipedia tha hồ đọc. Mà ông hãy để yên cho tui nghiên cứu: hoang tưởng là một dạng triệu chứng của bệnh tâm thần phân liệt.

Tỉ lệ mắc bệnh hoang tưởng tại nước ta là khoảng 1% dân số, tương đương 900.000 người. Có nhiều biểu hiện của bệnh hoang tưởng, trong đó phổ biến là người bệnh nghĩ mình là một thiên tài, một nhà lãnh tụ...

- Ơ, cái này cũng có trong Wikipedia mà? Nhưng ông có chuyện gì không, khi sáng sớm đã lẩm nhẩm mấy chuyện chẳng ăn nhập gì với nhau như thế?

- Hừm, thoạt nghe thì chuyện El Nino đang làm thời tiết nước ta nóng bất thường và chuyện hoang tưởng chẳng dính dáng gì với nhau, nhưng chính vì thế mà tui muốn nghiên cứu để tìm ra sự liên quan của hai chuyện này...

- Tìm sự liên quan giữa El Nino với bệnh hoang tưởng?

- Đúng vậy, vì trong thời điểm thời tiết nóng bức bởi El Nino, tui thấy xuất hiện nhiều ca hoang tưởng thể hiện qua những phát biểu, hành động chẳng giống ai của nhiều người. Nếu chứng minh được sự liên quan, mình sẽ thương họ hơn vì... trời nóng quá mà, chấp làm gì!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên