
Cây xanh - yếu tố cốt lõi trong tư duy phát triển bền vững của Ecopark - Ảnh : DNCC
Tư duy phát triển ‘vì con người’
Nhắc đến Ecopark, nhiều người nghĩ ngay tới những khu đô thị xanh, những dãy biệt thự thấp tầng ẩn mình giữa mảng cây và hồ nước.
Thực tế, thứ làm nên sự khác biệt của Ecopark không chỉ nằm ở kiến trúc hay mảng xanh, mà cốt lõi là tư duy phát triển xoay quanh con người.
Ngay từ giai đoạn đầu, doanh nghiệp đã định nghĩa lại khái niệm ‘bất động sản’ - không chỉ là bán đất, bán nhà, mà là bán một môi trường sống, nơi mỗi cư dân tìm thấy giá trị nhân văn, cộng đồng kết nối bền chặt.
Cân bằng giữa thiên nhiên và tiện ích
Doanh nghiệp hy sinh quỹ đất thương phẩm để mở rộng hồ nước, công viên, vườn hoa. Tỉ lệ mảng xanh luôn được duy trì từ 30-50% tuỳ từng giai đoạn và quy mô từng dự án.
Nhờ quy hoạch chú trọng không gian mở, mỗi buổi sáng, cư dân có thể đạp xe, chạy bộ hoặc dạo quanh hồ mà không lo khói bụi, ồn ào. Hệ thống trường học quốc tế, bệnh viện, clubhouse, khu thể thao đều nằm trong bán kính đi bộ, giúp cư dân tận hưởng tiện ích mà không phải rời khỏi khuôn viên.

Không gian sống cân bằng giữa thiên nhiên và tiện ích hiện đại - Ảnh : DNCC
Một yếu tố ít được nhắc đến nhưng luôn được đề cao là xây dựng cộng đồng cư dân văn minh, chia sẻ các giá trị tốt đẹp. Những tuyến phố không chỉ là nơi buôn bán, mà còn là nơi người lớn giao lưu, trẻ con vui chơi an toàn.
Doanh nghiệp thường xuyên tổ chức các lễ hội âm nhạc, hội chợ, phiên chợ xanh, sự kiện văn hoá cộng đồng. Điều này làm nên ‘chất’ Ecopark: không gian đáng sống không chỉ vì kiến trúc đẹp, mà vì cư dân tự hào là một phần của cộng đồng gắn kết.

Hoạt động cộng đồng tạo nên sợi dây gắn kết cư dân - Ảnh : DNCC
Mở rộng tư duy phát triển
Từ bài học thành công của Ecopark Hưng Yên, tập đoàn đã tiếp tục áp dụng triết lý ‘lấy con người làm trung tâm’ để phát triển các dự án tại Hải Dương, Nghệ An, Đắk Lắk…
Mỗi dự án không sao chép y hệt, mà được điều chỉnh để phù hợp khí hậu, bản sắc địa phương.
Ví dụ, tại Tây Nguyên, tập đoàn nghiên cứu mô hình phố hoa, cây bản địa và phong cách Indochine, hoà quyện giữa văn hoá Tây Nguyên và chuẩn mực tiện nghi hiện đại.
Mục tiêu vẫn là duy trì cộng đồng cư dân tri thức, tận hưởng không gian sống sinh thái chuẩn mực nhưng vẫn gần gũi văn hoá bản địa.

Mô hình phố hoa và nét họa tiết hoa văn bản địa mang dấu ấn văn hoá vùng miền tại Ecopalace Đắk Lắk - Ảnh : DNCC
Sau hơn một thập kỷ phát triển, tập đoàn đã chứng minh bất động sản không chỉ là tài sản vật chất, mà là tài sản cộng đồng - một di sản tinh thần gắn bó giữa con người, không gian và ký ức.
Tư duy lấy con người làm trung tâm giúp tập đoàn dẫn dắt xu hướng phát triển đô thị sinh thái, góp phần thay đổi cách nhìn về bất động sản tại Việt Nam.

Ecopalace - di sản cộng đồng phát triển cùng thời gian - Ảnh : DNCC
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận