13/04/2022 15:13 GMT+7

Đường vành đai 3: Bình Dương và Đồng Nai chuẩn bị trình HĐND tỉnh

SƠN ĐỊNH - BÁ SƠN
SƠN ĐỊNH - BÁ SƠN

TTO - Liên quan đến dự án vành đai 3 TP.HCM, tỉnh Bình Dương và Đồng Nai cho biết đang chuẩn bị trình HĐND tỉnh xem xét thông qua nghị quyết thống nhất chủ trương đầu tư dự án.

Đường vành đai 3: Bình Dương và Đồng Nai chuẩn bị trình HĐND tỉnh - Ảnh 1.

Sơ đồ đường vành đai 3 TP.HCM - Ảnh: Sở Giao thông vận tải TP

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 13-4, ông Phạm Văn Chánh - chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương - cho biết hiện cơ quan chức năng của tỉnh đang tính toán để sớm thông qua chủ trương đầu tư dự án vành đai 3, cũng như các thủ tục để sớm triển khai dự án.

Theo UBND tỉnh Bình Dương, với đường vành đai 3 qua Bình Dương dài hơn 26km thì tỉnh này đã chủ động đầu tư và đưa vào sử dụng 15,3km. Hiện còn 10,76km chưa đầu tư với nhu cầu vốn khoảng 19.300 tỉ đồng, đã được Thủ tướng đồng ý phân bổ ngân sách trung ương và tỉnh theo tỉ lệ mỗi bên 50%.

Theo kế hoạch thì việc phân bổ vốn nói trên sẽ thực hiện trong giai đoạn 2022-2027. Tuy nhiên, để đẩy nhanh dự án, tỉnh Bình Dương kiến nghị đối với phần vốn của trung ương sẽ được bố trí trong hai năm 2023-2024. Phần vốn còn lại, tỉnh Bình Dương cũng sẽ quyết tâm bố trí để hoàn thành đường vành đai 3 đoạn qua địa bàn tỉnh trong năm 2024 (sớm hơn 3 năm).

Trong khi đó, đại diện Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai cho hay nội dung thẩm định nguồn vốn để xây dựng đường vành đai 3 đoạn qua địa bàn sẽ được trình HĐND tỉnh vào cuối tuần này. 

Trước đó, ngày 8-4, thường trực HĐND tỉnh Đồng Nai cũng đã đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện quy trình xây dựng nghị quyết trình kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh xem xét, quyết định. Theo HĐND tỉnh Đồng Nai, việc này để đảm bảo nội dung thẩm định về nguồn vốn của báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án, tạo điều kiện để các cơ quan trung ương kịp thời trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư vào tháng 5-2022.

Với dự án này, hiện HĐND tỉnh Long An và HĐND TP.HCM cũng đã ban hành nghị quyết thông qua chủ trương đầu tư và cam kết đảm bảo cân đối, bố trí vốn để đầu tư dự án. Để hoàn thành thủ tục pháp lý, ngày 12-4, UBND TP.HCM có công văn khẩn đề nghị hai địa phương Bình Dương và Đồng Nai khẩn trương báo cáo HĐND tỉnh xem xét, ban hành nghị quyết (trước ngày 20-4) thống nhất chủ trương đầu tư dự án.

Dự án vành đai 3 giai đoạn 1 dài 76,34km đi qua các địa phương TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An. Dự án đầu tư tuyến chính cao tốc quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 80km/h. Đường song hành được làm từ 2 đến 3 làn xe. Việc giải phóng mặt bằng sẽ thực hiện một lần theo quy mô hoàn chỉnh từ 63m đến 74,5m, riêng một đoạn gần nút giao Tân Vạn (TP Thủ Đức) rộng 120m. 

Tuyến đường được đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách trung ương và địa phương với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 75.378 tỉ đồng, trong đó chi phí bồi thường, tái định cư 41.589 tỉ đồng. Về mốc tiến độ, sau khi được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư, dự án sẽ khởi công vào năm 2023, thông xe năm 2025 và hoàn thành toàn bộ dự án vào năm 2026.

TP.HCM đề nghị Bình Dương, Đồng Nai khẩn trương hoàn thiện thủ tục làm đường vành đai 3 TP.HCM đề nghị Bình Dương, Đồng Nai khẩn trương hoàn thiện thủ tục làm đường vành đai 3

TTO - Ngày 12-4, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi ký công văn khẩn đề nghị UBND tỉnh Bình Dương và Đồng Nai báo cáo HĐND tỉnh xem xét, ban hành nghị quyết thống nhất triển khai dự án vành đai 3.

SƠN ĐỊNH - BÁ SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên