06/01/2016 11:38 GMT+7

Đường Trường Sơn Đông tê liệt vì thủy điện ​Đắk Lô

THÁI BÁ DŨNG (thaibadung@tuoitre.com.vn)
THÁI BÁ DŨNG (thaibadung@tuoitre.com.vn)

TT - Nhiều ngày qua, đường Trường Sơn Đông nối tỉnh Kon Tum về các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam bị tê liệt bởi hàng ngàn tấn đất đá, cây cối từ đỉnh núi đổ sạt xuống.

Đường ống dẫn dòng thủy điện Đắk Lô xuyên qua rừng nguyên sinh dẫn về tuôcbin tại thôn Đắk Chè, việc thi công đường ống này đã xảy ra sự cố làm vùi lấp đường Trường Sơn Đông - Ảnh: B.D.
Đường ống dẫn dòng thủy điện Đắk Lô xuyên qua rừng nguyên sinh dẫn về tuôcbin tại thôn Đắk Chè, việc thi công đường ống này đã xảy ra sự cố làm vùi lấp đường Trường Sơn Đông - Ảnh: B.D.

Nguyên nhân là do sự cố trong quá trình thi công đường ống dẫn nước của thủy điện Đắk Lô (xã Ngọc Tem, huyện Kon Plong, Kon Tum).

Chiều 5-1, ông Đặng Thanh Nam - phó chủ tịch UBND huyện Kon Plong - cho biết Ban quản lý dự án 46, Công ty thủy điện Sông Đà - Đắk Lô 3 và các đơn vị khác đang tập trung máy móc, san ủi các đoạn đường bị vùi lấp để thông đường Trường Sơn Đông.

Tuy nhiên do lượng đất đá đổ về quá lớn nên tình trạng tê liệt của tuyến đường này sẽ còn kéo dài nhiều ngày.

Hàng ngàn m3 đất đá sụt xuống đường mỗi ngày

Sau nhiều giờ lội bộ dọc tuyến đường Trường Sơn Đông tại các vị trí bị sạt lở, chiều 5-1 PV Tuổi Trẻ đã tiếp cận được tại các đoạn sạt lở nặng từ km203 đường Trường Sơn Đông, tại khúc đường tránh dốc Ngọc Lu (xã Ngọc Tem).

Liên tục trong nhiều tuần có mưa, tuyến đường Trường Sơn Đông xuất hiện nhiều đoạn sạt lở tại các khu vực taluy dựng đứng.

Tại km203 đoạn qua cầu Đinh Màu, nhiều xe cộ và người dân đi trên đường buộc phải quay trở lại do mặt đường bị vùi lấp hoàn toàn tại hai vị trí sạt lở: đoạn giáp cầu và đoạn giáp vị trí đang thi công đường ống dẫn dòng thủy điện Đắk Lô.

Hàng ngàn mét khối đất, cây cối từ trên đỉnh núi sạt lở, kéo xuống vùi lấp mặt đường kéo dài khoảng 100m. Tại khu vực cầu Đinh Màu, nhiều máy ủi công suất lớn và công nhân đang khẩn trương bạt taluy, nạo vét đất từ khu vực đỉnh đèo để hạ độ cao, tìm cách thông đường Trường Sơn Đông.

Cách điểm sạt lở tại cầu Đinh Màu khoảng 2km, khu vực qua trạm thi công đường ống dẫn nước vào tuôcbin của Nhà máy thủy điện Đắk Lô, hàng chục máy móc và nhân công vẫn đang túc trực để thi công các hạng mục cuối cùng chuẩn bị cho ngày khánh thành nhà máy.

Một công nhân tại đây cho biết tình trạng sạt lở, ách tắc đường xảy ra từ trước Tết dương lịch tới nay.

Hằng ngày máy móc công nhân của Công ty thủy điện Đắk Lô phải căng sức san ủi, hốt đất đá từ đỉnh núi sạt xuống để xe cộ qua lại nhưng do lượng đất đá, cây cối sụt về quá lớn nên hiện đường vẫn chưa thể thông tuyến.

“Mưa nhiều ngày quá làm đất trên đỉnh núi bị “no” nước, mỗi ngày sụt xuống đường hai ba lần, chúng tôi phải canh từng giờ để san ủi” - một công nhân nói.

Từ lòng đường Trường Sơn Đông nằm giữa bốn bề rừng nguyên sinh, một đường ống có đường kính khoảng 2m chạy thẳng từ đỉnh núi xé đôi cánh rừng về điểm đặt tuôcbin Nhà máy thủy điện Đắk Lô đặt tại xã Ngọc Tem.

Để thi công đường ống dẫn dòng này đơn vị thi công đã xẻ rừng, đào đất từ khu vực đỉnh núi tạo ra một đường rãnh lớn 3-4m đi qua rừng nguyên sinh.

Một công nhân thi công tại công trường này cho biết hệ thống đường ống dẫn dòng này kéo dài khoảng 3km, điểm đầu nằm trên núi ở một lòng hồ tại huyện Kon Plong và điểm cuối tại xã Ngọc Tem. Đường ống này tạo áp lực để chạy tuôcbin thủy điện.

Có sự cố trong đường ống dẫn dòng của thủy điện

Báo cáo với Bộ tổng tham mưu (Bộ Quốc phòng) và các đơn vị có liên quan, Ban quản lý dự án 46 - đơn vị phụ trách đường Trường Sơn Đông đoạn qua tỉnh Kon Tum - khẳng định nguyên nhân dẫn đến tình trạng sạt lở nặng trên đường Trường Sơn Đông đoạn qua xã Ngọc Tem ngoài yếu tố thời tiết còn do tác động lớn từ việc thi công đường ống áp lực dẫn dòng của thủy điện Đắk Lô.

Đặc biệt do mưa lớn kéo dài, hàng ngàn khối đất đá từ đỉnh núi đã đổ xuống gây ách tắc trên chiều dài khoảng 200m đường Trường Sơn Đông. Ban quản lý dự án 46 đã khẩn trương tổ chức các đơn vị liên quan, nhà thầu thi công thủy điện Đắk Lô để san ủi đất đá, sớm thông đường.

Ông Lê Minh Tuân - chi cục trưởng Chi cục quản lý đường bộ III.4 (đóng tại Kon Tum) - khẳng định trong quá trình thi công đường ống dẫn dòng của thủy điện Đắk Lô đã xảy ra sự cố khiến đất đá sạt từ hai bên đường vùi lấp đường Trường Sơn Đông.

“Quá trình lắp đặt, xử lý rãnh đặt ống dẫn dòng đơn vị thi công đã để nước tràn ra bên ngoài rãnh, khiến một lượng lớn đất đá, cây cối cuốn theo nước từ trên đỉnh núi chảy ập theo đường rãnh vùi lấp đường Trường Sơn Đông” - ông Tuân thông tin.

Có lỗi từ thi công thủy điện Đắk Lô

Ông Cao Văn Nhật - tổng giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà 3 - Đắk Lô (huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum), chủ đầu tư dự án thủy điện Đắk Lô - thừa nhận tình trạng tê liệt đường Trường Sơn Đông nhiều ngày qua có lỗi từ quá trình thi công thủy điện Đắk Lô.

Ông Nhật nói trong những ngày qua khu vực tại nhà máy có mưa nhiều, nền đất yếu sạt xuống xô lệch đường ống dẫn dòng làm đất đá từ trên đỉnh núi đổ về gây ách tắc đường Trường Sơn Đông.

Dự án thủy điện Đắk Lô khởi công năm 2012, gồm hai tổ máy, dự kiến phát điện từ đầu năm 2016. Dự án có tổng công suất 22MW, tổng mức đầu tư gần 500 tỉ đồng.

THÁI BÁ DŨNG (thaibadung@tuoitre.com.vn)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên