19/12/2016 10:31 GMT+7

Đường Trường Sơn Đông có nguy cơ bị đứt vì sạt lở

TRẦN THẢO NHI
TRẦN THẢO NHI

TTO - Ngày 19-12, ông Lê Minh Tuân - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đường bộ III.4 (Cục Quản lý đường bộ III) - cho biết đã cắm biển cấm tất cả các loại ôtô trên tuyến đường Trường Sơn Đông.

Hàng ngàn tấn đất đá đổ xuống đường khiến giao thông tê liệt - Ảnh: THẢO NHI
Hàng ngàn tấn đất đá đổ xuống đường khiến giao thông tê liệt - Ảnh: THẢO NHI

Theo ông Tuân, những ngày qua mưa lớn kéo dài đã làm sạt lở, hư hỏng nền, móng mặt đường, ta luy nền đường, hệ thống thoát nước, gây tê liệt tuyến đường Trường Sơn Đông, đoạn qua xã Ngọc Tem, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Đến sáng 19-12, trên tuyến đường này có 27 vị trí sạt lở, trong đó có 4 điểm sạt lở lớn với khối lượng khoảng 68.000 m3 đất, đá, gây ách tắc giao thông.

Mưa lũ còn gây ra các điểm sạt lở ta luy âm, xói hàm ếch trên mặt đường ở km193+280, km200+155, km200+190. Đặc biệt, tại km 202+150, sạt lở ta luy âm vào gần hết nền đường và có nguy cơ cao đứt đường.

“Đơn vị quản lý đường đang tiến hành kè rọ đá để đảm bảo giao thông và lắp đặt biển báo cảnh báo sạt lở nguy hiểm tại đầu các điểm sụt. Các đơn vị đã huy động máy móc hốt đất đá tràn mặt đường tại các điểm sạt lở ta luy dương.

Tuy nhiên, thời tiết không thuận lợi gây nhiều khó khăn cho việc giải tỏa mặt đường” - ông Tuân nói.

TRẦN THẢO NHI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên