25/11/2018 23:04 GMT+7

Đường sắt Thống Nhất vẫn gián đoạn, chuyển tải 2.000 hành khách

ĐỨC PHÚ
ĐỨC PHÚ

TTO - Đến 21h tối 25-11, ông Đỗ Hồng Lâm, phó chánh văn phòng Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, cho biết hiện tuyến đường sắt Thống Nhất vẫn chưa được thông tuyến do nền đường sạt lở tại khu vực Ninh Thuận.

Đường sắt Thống Nhất vẫn gián đoạn, chuyển tải 2.000 hành khách  - Ảnh 1.

Nền đường sắt bị cuốn trôi tại khu vực Ninh Thuận - Ảnh: TRUNG TÂN

Theo ông Lâm, thời điểm này, nước ngập vẫn dâng cao nên công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn. 

"Các đơn vị đường sắt đang tập trung lực lượng xử lý. Tuy nhiên, đến tối nay vẫn chưa xác định được thời gian khắc phục xong", ông Lâm nói.

Ông Lâm cho biết thêm trong ngày có khoảng 2.000 hành khách được chuyển tải bằng ôtô qua lại giữa ga Tháp Chàm (Ninh Thuận) và ga Nha Trang (Khánh Hòa). 

"Chúng tôi đã nỗ lực đảm bảo an toàn cho tất cả hành khách đi tàu. Các hành khách đều được nhân viên trên tàu phục vụ ăn uống miễn phí", ông Lâm nói.

Theo báo cáo của các đơn vị đường sắt, rạng sáng 25-11, mưa to đã gây ngập nặng và cuốn trôi nền đường đoạn qua Ninh Thuận. Tại khu vực giữa hai ga Kà Rôm - Phước Nhơn, một đoạn đường sắt bị cuốn trôi đất đá bên dưới sâu gần 2m và dài đến 30m. 

Đường sắt Thống Nhất vẫn gián đoạn, chuyển tải 2.000 hành khách  - Ảnh 2.

Vị trí tuyến đường sắt bị gián đoạn - Ảnh: CTV

Tại một số đoạn khác, nền đá cũng trôi kéo dài 250m. Nhiều đoàn tàu khách phải nằm lại tại các ga lân cận. Ngành đường sắt đã tổ chức chuyển tải hành khách giữa ga Nha Trang đến ga Tháp Chàm bằng ôtô đối với các đoàn tàu: SE2, SE,3, SE4, SE21…

ĐỨC PHÚ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên