05/09/2019 10:26 GMT+7

Đường nứt 'như động đất' ở Gia Lai có thể do không lường mạch nước ngầm

HUỲNH CÔNG ĐÔNG
HUỲNH CÔNG ĐÔNG

TTO - Ban quản lý dự án 6, Bộ Giao thông vận tải cho biết đang cử đoàn vào Gia Lai đánh giá vị trí đường nứt toác như vừa xảy ra động đất trên đường Hồ Chí Minh tuyến tránh đông huyện Chư Sê.

Đường nứt như động đất ở Gia Lai có thể do không lường mạch nước ngầm - Ảnh 1.

Vết nứt đường như vừa trải qua một trận động đất - Ảnh: HUỲNH CÔNG ĐÔNG

Sáng 5-9, ông Nguyễn Hữu Long - giám đốc Ban Quản lý dự án 6, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) - cho biết đã cử đoàn công tác của ban là các kỹ sư nhiều kinh nghiệm và hiểu biết về sụt trượt đến Gia Lai để khảo sát, đánh giá toàn diện đoạn đường mới thi công đã nứt toác ở đường Hồ Chí Minh tuyến tránh đông huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.

"Tôi đã cử 2 phó giám đốc của Ban quản lý dự án cùng nhóm kỹ sư và quan trắc đến dự án tiến hành kiểm tra, rà soát tại vị trí đường hư hỏng. Trong đó, có việc khoan xuống lòng đường để nghiên cứu địa chất lòng đất và quá trình thi công của đoạn đường hỏng", ông Long nói. 

Ông Long cũng cho biết tại vị trí đoạn đường hỏng có vị trí mạch nước ngầm. "Có thể xử lý chưa triệt để mạch nước ngầm nên xảy ra sự cố sụt trượt. Tuy nhiên, khi kiểm tra toàn diện và kết luận mới có thể nêu ra nguyên nhân vì sao xảy ra sự cố", ông Long nói.

Ông Long cho biết nhiệm vụ trước mắt là khẩn trương đảm bảo an toàn giao thông, xác định và đánh giá nguyên nhân sự cố sau đó có giải pháp khắc phục. Ông Long cũng xác nhận đoàn nghiệm thu nhà nước có đến Gia Lai kiểm tra và chưa có kết luận bàn giao.

Cùng ngày, một cán bộ ngành GTVT xác nhận đường Hồ Chí Minh tuyến tránh đông thị trấn Chư Sê vừa bị nứt hỏng có 2 vị trí mạch nước ngầm. Một vị trí khác có mạch nước ngầm lớn hơn cách vị trí đường vừa hỏng vài kilomet. 

Trước đó, Tuổi trẻ Online đã thông tin việc đường Hồ Chí Minh tuyến tránh đông huyện Chư Sê đã xảy ra sụt trượt nền móng, gây biến dạng bề mặt như vừa trải qua một trận động đất. 

Vị trí sụt trượt gây ra hàng chục vết nứt và biến dạng mặt đường khoảng 100m. Có vị trí đường nứt mặt đường dài hơn 10m, sâu 2m có thể quan sát bằng mắt thường.

Dự án đường tránh đông huyện Chư Sê có chiều dài 10,8km, tổng mức đầu tư 250 tỉ đồng do Bộ GTVT làm chủ đầu tư. Công trình vừa hoàn thành và được đoàn nghiệm thu cấp nhà nước kiểm tra cách thời điểm đường nứt toác khoảng 2 tuần.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể chỉ đạo khắc phục

Sáng 5-9, Văn phòng Bộ Giao thông vận tải cho biết bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể vừa có công điện khẩn chỉ đạo Ban Quản lý dự án 6 sớm khắc phục sự cố đường mới thi công đã nứt toác tại huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể chỉ đạo Ban Quản lý dự án 6 chủ trì phối hợp với tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, nhà thầu và các đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát, kiểm tra hiện trường trên toàn tuyến, đánh giá, xác định nguyên nhân, đề xuất giải pháp xử lý, khắc phục kịp thời những hư hỏng do mưa lớn kéo dài, đảm bảo ổn định công trình, tuyệt đối an toàn giao thông cho người và các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến.

Kết quả thực hiện các phần việc trên, Ban Quản lý dự án 6 báo cáo Bộ GTVT trước ngày 10-9.

Trong công điện, Bộ GTVT cho biết, thời gian vừa qua khu vực các tỉnh Tây Nguyên nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng có mưa lớn kéo dài. Đặc biệt từ ngày 23-8 đến ngày 3-9 tại địa bàn huyện Chư Sê xảy ra nhiều trận mưa rất lớn, kéo dài, một số đoạn tuyến trên dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh Chư Sê, tỉnh Gia Lai (Km10+200 - Km10+300) có hiện tượng nền đường ngậm nước, phát sinh hư hỏng nền, mặt đường.

Đường 250 tỉ mới nghiệm thu đã nứt toác như bị động đất Đường 250 tỉ mới nghiệm thu đã nứt toác như bị động đất

TTO - Đường Hồ Chí Minh ở đoạn tuyến tránh Chư Sê qua tỉnh Gia Lai vừa mới hoàn thành không lâu đã bị nứt toác sau vài trận mưa.

HUỲNH CÔNG ĐÔNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên