07/05/2018 16:21 GMT+7

Đường Nguyễn Hữu Cảnh lại ngập nặng dù có 'siêu máy bơm'

Q.KHẢI - H.LÝ
Q.KHẢI - H.LÝ

TTO - Cơn mưa lớn ập xuống khu vực quận Bình Thạnh đầu giờ chiều 7-5 lại khiến đường Nguyễn Hữu Cảnh ngập nước.

Dù đã hết mưa nhưng đường Nguyễn Hữu Cảnh vẫn ngập trong nước - Video: HỒNG LÝ

Trước đó trong cuộc họp với UBND TP.HCM, đại diện Tập đoàn công nghiệp Quang Trung cho biết "siêu máy bơm" đã phát huy tác dụng qua nhiều lần thử nghiệm cũng như mưa thực tế.

Tuy nhiên ngày 17-10-2017, một trận mưa lớn đã khiến tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh bị ngập nước dù "siêu máy bơm" hoạt động.

Sau đó đại diện Công ty cổ phần Tập đoàn công nghiệp Quang Trung cho rằng "bị phá hoại" vì trong cống có nhiều bao rác bất thường.

Với công suất 27.000 - 96.000m3/h, "siêu máy bơm" được cho sẽ giúp đường Nguyễn Hữu Cảnh không ngập do mưa.

Đồng thời máy bơm cũng có hệ thống lọc rác thải phát sinh đưa đi xử lý trong quá trình bơm nước.

Đường Nguyễn Hữu Cảnh lại ngập nặng dù có siêu máy bơm - Ảnh 2.

Đường Nguyễn Hữu Cảnh, đoạn trước tòa nhà The Manor, bị ngập nước - Ảnh: CTV

Đường Nguyễn Hữu Cảnh lại ngập nặng dù có siêu máy bơm - Ảnh 3.

Nước ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh, đoạn gần cầu vượt - Ảnh: CTV

Ngày 2-10-2017, UBND TP và Tập đoàn công nghiệp Quang Trung đã ký hợp đồng nguyên tắc thuê dịch vụ bơm chống ngập, nhưng đến thời điểm hiện tại giá thuê cụ thể vẫn chưa được tiết lộ.

Hiện vẫn còn nhiều ý kiến tranh cãi xung quanh tính hiệu quả của máy bơm này.

Đường Nguyễn Hữu Cảnh lại ngập nặng dù có siêu máy bơm - Ảnh 4.

Nước ngập trên đường Nguyễn Hữu Cảnh dù trời đã hết mưa - Ảnh: HỒNG LÝ

Đường Nguyễn Hữu Cảnh lại ngập nặng dù có siêu máy bơm - Ảnh 5.

Nước ngập sâu khiến nhiều xe cộ lưu thông qua đường Nguyễn Hữu Cảnh bị chết máy - Ảnh: HỒNG LÝ

Đường Nguyễn Hữu Cảnh lại ngập nặng dù có siêu máy bơm - Ảnh 6.

Nước ngập trên đường Nguyễn Hữu Cảnh khiến xe cộ đi lại khó khăn - Ảnh: Hồng Lý

Đường Nguyễn Hữu Cảnh lại ngập nặng dù có siêu máy bơm - Ảnh 7.

Dù có hệ thống siêu máy bơm, đường Nguyễn Hữu Cảnh vẫn bị ngập trong cơn mưa chiều 7-5 - Ảnh: HỒNG LÝ

Dùng ‘siêu máy bơm’ còn ngập 15cm là thất bại Dùng ‘siêu máy bơm’ còn ngập 15cm là thất bại

TTO - Ông Trần Vĩnh Tuyến, phó chủ tịch UBND TP.HCM nói như vậy với ông Nguyễn Tăng Cường, chủ tịch tập đoàn công nghiệp Quang Trung về việc sử dụng 'siêu máy bơm' để chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh.

Q.KHẢI - H.LÝ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên