04/10/2014 23:50 GMT+7

Đường Nguyễn Huệ sẽ có điểm phun nước, đèn mỹ thuật

NGỌC ẨN
NGỌC ẨN

TTO - Điểm nhấn của quảng trường Nguyễn Huệ được nâng cấp sẽ gồm có hai điểm phun nước nghệ thuật, hệ thống đèn chiếu sáng mỹ thuật và hai nhà vệ sinh ngầm.

Nhiều cây xanh trên đường Nguyễn Huệ bị đốn hạ để phục vụ cho việc nâng cấp thành phố đi bọ và quảng trường. Ảnh: Hữu Khoa
Nhiều cây xanh trên đường Nguyễn Huệ bị đốn hạ để phục vụ cho việc nâng cấp thành phố đi bọ và quảng trường. Ảnh: Hữu Khoa

Ngày 4-10, Sở Giao thông vận tải TP.HCM đã có cuộc họp với các hộ dân và  doanh nghiệp trên tuyến đường Nguyễn Huệ (Q.1) để thông tin về dự án xây dựng nâng cấp, cải tạo đường Nguyễn Huệ giai đoạn 2.

Ông Lê Quyết Thắng - giám đốc Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 - TP.HCM (chủ đầu tư dự án) cho biết ngày 11-10 sẽ khởi công nâng cấp đường Nguyễn Huệ đoạn 2 (từ Lê Lợi đến Tôn Đức Thắng) dài 670m, rộng 60,6m. 

Mặt đường ở giữa rộng 27m là quảng trường đi bộ, vỉa hè đi bộ 2 bên rộng 12,6 m và phần xe chạy hai bên đường rộng 21m. Công trình  xây dựng hệ thống thoát nước, cấp nước, hào kỹ thuật ngầm hóa điện, viễn thông, xây dựng hệ thống chiếu sáng, cây xanh. 

Trên quảng trường có điểm nhấn là hai điểm phun nước nghệ thuật, hệ thống đèn chiếu sáng mỹ thuật và có hai nhà vệ sinh ngầm…

Tổng vốn đầu tư dự án là  398 tỷ đồng và dự kiến công trình hoàn thành trước 30-4-2015.  

Tại cuộc họp, các hộ dân và doanh nghiệp cho rằng việc thi công dự án kéo dài trong nhiều tháng trời sẽ ảnh hưởng đến việc buôn bán, kinh doanh, do vậy cơ quan thẩm quyền cần có chính sách miễn giám thuế ra sao. 

Theo đại diện các khách sạn, doanh nghiệp du lịch, thời gian thi công rơi vào “mùa” kinh doanh của các doanh nghiệp. Trong khi đó công trình rào chắn, xe cộ hạn chế đi lại gây khó khăn cho doanh nghiệp. 

Theo Sở Giao thông vận tải TP.HCM,  việc thi công cải tạo đường Nguyễn Huệ sẽ hạn chế tiếng ồn, làm ảnh hưởng đến khách du lịch ăn nghỉ trong khách sạn. Đồng thời Sở Giao thông vận tải TP.HCM sẽ có văn bản báo cáo UBND TP xem xét, giải quyết  kiến nghị miễn giảm thuế cho các hộ dân, doanh nghiệp.

Nhiều danh nghiệp trên đường Nguyễn Huệ đề xuất nên có chính sách miễm giảm thuế khi đơn vị thi công nâng cấp đường Nguyễn Huệ tại cuộc họp thông tin công khai với Sở Giao thông Vận tải TP.HCM sáng 4-10. Ảnh: Hữu Khoa
Nhiều danh nghiệp trên đường Nguyễn Huệ đề xuất nên có chính sách miễm giảm thuế khi đơn vị thi công nâng cấp đường Nguyễn Huệ tại cuộc họp thông tin công khai với Sở Giao thông Vận tải TP.HCM sáng 4-10. Ảnh: Hữu Khoa
Ông Nguyễn Thành Trung – Giám đốc Sở giao thông TP.HCM phát biểu tại cuộc họp thông tin công khai với Sở Giao thông Vận tải TP.HCM sáng 4-10. Ảnh: Hữu Khoa
Ông Nguyễn Thành Trung – Giám đốc Sở giao thông TP.HCM phát biểu tại cuộc họp thông tin công khai với Sở Giao thông Vận tải TP.HCM sáng 4-10. Ảnh: Hữu Khoa

Trước đó, ngày 11-9, Khu quản lý giao thông đô thị số 1 đã khởi công đường Nguyễn Huệ giai đoạn 1 (đoạn từ đường Lê Thánh Tôn đến Lê Lợi) dài 125m, rộng 63m và đường Lê Thánh Tôn (đoạn từ Pasteur đến Đồng Khởi) dài 220m, rộng khoảng 14m. 

Toàn bộ mặt đường, vỉa hè đường Nguyễn Huệ và Lê Thánh Tôn mặt đường sẽ lát đá granite dày 8cm, vỉa hè lát đá granite dày 6cm. 

Tổng vốn đầu tư xây dựng công trình là 71,5 tỷ đồng.

(Xem chi tiết trên báo Tuổi Trẻ phát hành sáng mai 5-5-2014)

NGỌC ẨN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên