19/03/2009 00:00 GMT+7

Dưỡng não từ thuở còn thơ

BS LƯƠNG LỄ HOÀNG
BS LƯƠNG LỄ HOÀNG

TT - Đụng đâu quên đó hay thậm chí lú lẫn là chuyện hầu như bình thường ở người lớn tuổi. Đáng nói ở đây lại là tình trạng đãng trí mới nói đã quên, vừa nghe lại không nhớ nổi của nhiều người còn rất trẻ, của những người bề ngoài hãy còn rất... khỏe!

1SGj54uP.jpgPhóng to
Nhân sâm, ngũ vị tử, đinh lăng, bạch quả... được coi là những cây thuốc đông y giúp cải thiện trí nhớ - Ảnh: N.C.T.

Đáng nói hơn nữa là phần lớn nạn nhân thường chỉ quên chuyện hằng ngày, việc xảy ra gần đây còn nóng hổi, trong khi ký ức về chuyện xa xưa vẫn còn nguyên mới lạ. Điều đó chứng tỏ kích ứng thần kinh, bất kể là hình ảnh hay âm thanh, vì lý do nào đó không được gắn vào bộ nhớ lâu dài, vào phần ký ức vốn khó phai nhạt trừ khi bị chấn thương sọ não, hay gặp chấn động tâm lý quá đột ngột. Điều này không có gì khó hiểu khi chuyên gia ngành thần kinh đã chứng minh từ lâu là kích ứng không thể được ghi nhận để trở thành ký ức nếu thiếu cảm xúc đi kèm ở độ sâu tối thiểu nào đó.

Nhờ cây thuốc

"Nhiều người tuy còn trẻ nhưng có bộ não thậm chí thua kém người lớn tuổi chẳng qua vì não bộ mệt nhoài đến độ bỏ cuộc quy hàng trước cuộc sống quá căng thẳng"

Hiện tượng này càng rõ nét hơn nữa nếu phần ký ức tạm bợ bị bôi xóa liên hồi bởi tín hiệu khác chiếm ưu thế nhờ hoặc dồn dập hơn về tần số, hoặc hung mãnh hơn về cường độ. Không lạ gì nếu nhiều người tuy còn trẻ nhưng có bộ não thậm chí thua kém người lớn tuổi chẳng qua vì não bộ mệt nhoài đến độ bỏ cuộc quy hàng trước cuộc sống quá căng thẳng. Đãng trí vì thế chắc chắn sẽ là vấn nạn của nhiều người, một loại bệnh “thời đại” với số nạn nhân khó giảm trong cuộc sống được tiếng là “hại điện” ở thế kỷ 21!

Vấn đề đúng là không đơn giản, nhưng giải pháp xem vậy lại không quá phức tạp. Không ít thầy thuốc ở Âu Mỹ từ lâu đã chọn giải pháp tìm về thiên nhiên, tìm về kinh nghiệm của y học dân gian, từ khi phát hiện là họ chỉ giậm chân tại chỗ dù với kỹ thuật chẩn đoán cao cấp và phương tiện điều trị đặc hiệu. Đáng nói hơn nữa là phần lớn thầy thuốc phương Tây, cho dù cố tình bênh vực cho cây nhà lá vườn, vẫn từ nhiều năm đồng lòng chấm điểm cao nhất cho một số cây thuốc đông y có công năng cải thiện chức năng tư duy như nhân sâm, ngũ vị tử, đinh lăng, bạch quả...

Không dùng hóa chất

Lý do là vì nhiều công trình nghiên cứu trong thời gian gần đây cho thấy như sau:

Nhiều căn bệnh thần kinh như trầm uất, rối loạn cá tính, thậm chí ngay cả với bệnh Alzheimer, trái với định kiến trước đây, có khả năng hồi phục thấy rõ nếu bệnh nhân, bên cạnh chương trình sinh hoạt xem trọng biện pháp hội nhập cộng đồng xã hội, được điều trị với dược thảo đã được thầy thuốc đông y xếp loại vào nhóm “hoạt huyết” do tác dụng tối ưu hóa khả năng thu nạp và chuyển hóa dưỡng khí trong khu vực não bộ.

Nhiều cây thuốc phổ biến trong đông y như nhân sâm, bạch quả... có khả năng cải thiện không chỉ tổng trạng của người bệnh mà chức năng tư duy như óc phán đoán, trí suy luận, khả năng học tập và nhất là trí nhớ nếu được dùng lâu dài, thậm chí với liều tương đối thấp, chẳng hạn dưới dạng thực phẩm bổ sung.

Một số vị thuốc như thục địa, đinh lăng... có khả năng trì hoãn hay thậm chí ngăn chặn diễn tiến của bệnh run tay Parkinson, theo như kết quả của một số báo cáo y học trong thời gian gần đây. Đừng quên bệnh Parkinson, theo định nghĩa của tây y, vẫn đang là bệnh nan y! Giảm được triệu chứng bệnh mà không cần dùng thuốc hóa chất với đủ loại phản ứng phụ đồng nghĩa với tiếng thở phào nhẹ nhõm cho cả bệnh nhân lẫn thầy thuốc.

Tỉ lệ tai biến mạch máu não giảm thấy rõ ở người cao tuổi sớm dùng thuốc dưỡng não nhằm giữ cho máu loãng nhờ cây thuốc chọn lọc, nếu so với nhóm đối chứng không dùng thuốc, theo kết quả của một công trình nghiên cứu với cả ngàn đối tượng ở Thượng Hải, nơi cuộc sống chắc chắn khó tránh stress.

Trí nhớ rõ ràng chịu ảnh hưởng của hai yếu tố gắn liền mật thiết: dẫn truyền thần kinh và hàm lượng dưỡng khí. Hay quên, trong nhiều trường hợp, chẳng qua là do gia chủ tìm không ra ký ức trong đống hồ sơ hỗn độn. Muốn nhớ dai, thường khi chỉ cần làm sao bắc cho được nhịp cầu để tín hiệu qua sông vào sâu trong bộ nhớ. Điều đó hoàn toàn khả thi nếu gia chủ đừng quên mượn sức kháng bệnh từ dược thảo có tính hoạt huyết như bạch quả, hay từ cây thuốc có công năng dưỡng não như đinh lăng, hay khéo hơn nữa, từ cả hai.

Càng sớm càng tốt

Như đã phân tích, muốn “dưỡng não” mà không “hoạt huyết” thì cũng bằng không vì tế bào não lấy gì phục hồi nếu thiếu dưỡng khí! Dùng thuốc đông y thuộc nhóm “hoạt huyết dưỡng não” theo đúng chỉ định và dưới sự hướng dẫn, theo dõi của thầy thuốc là chuyện phải làm. Nhưng nếu bình tâm suy xét thì liệu còn dưỡng được bao nhiêu khi đã tai biến mạch máu não, khi hội chứng Parkinson đã chiếm thế thượng phong, khi bệnh Alzheimer đã gõ cửa vào nhà?

Dưỡng não bằng cách quân bình dẫn truyền thần kinh và cung ứng dưỡng khí vì thế là biện pháp không nên chỉ được tập trung vào người cao tuổi, hay người đã bệnh. Cần đi xa hơn nữa, vì đó là liệu pháp chủ động phòng bệnh cho mọi đối tượng lúc còn trẻ, khi bộ não chưa mệt. Bảo trì bao giờ cũng đơn giản hơn sửa chữa.

BS LƯƠNG LỄ HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất