10/06/2020 21:05 GMT+7

Đường Hà Nội mênh mông nước sau cơn 'mưa vàng' giải nhiệt

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Sau nhiều ngày nắng nóng kéo dài, Hà Nội đón cơn mưa lớn vào chiều tối 10-6, nhiều tuyến đường tại Hà Nội ngập trong biển nước.

Đường Hà Nội mênh mông nước sau cơn mưa vàng giải nhiệt - Ảnh 1.

Đường Thụy Khuê ngập sau cơn mưa chiều tối 10-6 - Ảnh: CHÍ TUỆ

Khoảng 18h chiều nay, mây dông khiến bầu trời Hà Nội tối sầm. Sau đó, mưa lớn kéo dài bao trùm khắp thủ đô.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lượng mưa đo được tại Hoàn Kiếm là 20mm, Ba Đình 30mm, Tây Hồ 35mm, Đống Đa 30mm... 

Dự báo trong 1-2 giờ tới, khu vực nội thành Hà Nội và các vùng lân cận vẫn tiếp tục có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến trong khoảng 40mm đến 60mm.

Cảnh báo đợt mưa này có khả năng ngập nhiều tuyến phố nội thành từ 30cm - 50cm.

Theo thông tin từ Công ty Thoát nước Hà Nội, nhiều tuyến đường như: Trần Bình, Hoa Bằng, Thụy Khuê, Nguyễn Khuyến, ngã tư Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt, Tông Đản,Bùi Xương Trạch... bị ngập từ 20cm-30cm.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, trên đường Thụy Khuê (đoạn dốc La Pho đến Trường THPT Chu Văn An), sau khoảng gần 1 tiếng mưa to, bắt đầu ngập úng cục bộ, xe máy, ôtô di chuyển qua đây gặp khó khăn. Một số xe bị chết máy. 

Lực lượng của Công ty Thoát nước Hà Nội cũng đã có mặt để khơi thông cống, cắm biển cảnh báo, phân luồng giao thông.

Sau cơn mưa, nhiều tuyến đường tại Hà Nội ngập trong biển nước - Video: CHÍ TUỆ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m nên chiều tối 10-6, các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa 10-30mm/12h, có nơi trên 40mm/12h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông sẽ giúp giải nhiệt phần nào, tuy nhiên cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 11-6, nhiệt độ tăng nhanh trở lại, nắng nóng rộng ra toàn bộ Bắc Bộ và kéo dài đến khoảng ngày 13-6. Từ ngày 14-6, nắng nóng chấm dứt hoàn toàn ở Bắc Bộ. 

Trong khi đó, ở các tỉnh Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, kéo dài đến khoảng ngày 14-6, sau đó dịu dần.

Đường Hà Nội mênh mông nước sau cơn mưa vàng giải nhiệt - Ảnh 3.

Phố Thụy Khuê ngập trong biển nước - Ảnh: CHÍ TUỆ

Đường Hà Nội mênh mông nước sau cơn mưa vàng giải nhiệt - Ảnh 4.

Xe máy di chuyển rất khó khăn - Ảnh: CHÍ TUỆ

Đường Hà Nội mênh mông nước sau cơn mưa vàng giải nhiệt - Ảnh 5.

Xe máy di chuyển khó khăn qua khu vực ngập sâu - Ảnh: CHÍ TUỆ

Đường Hà Nội mênh mông nước sau cơn mưa vàng giải nhiệt - Ảnh 6.

Người dân dắt xe đi men theo lề đường - Ảnh: CHÍ TUỆ

Đường Hà Nội mênh mông nước sau cơn mưa vàng giải nhiệt - Ảnh 7.

Một chiếc xe bị chết máy - Ảnh: CHÍ TUỆ

Đường Hà Nội mênh mông nước sau cơn mưa vàng giải nhiệt - Ảnh 8.

Người dân dắt xe bì bõm trong 'biển nước' - Ảnh: CHÍ TUỆ

Đường Hà Nội mênh mông nước sau cơn mưa vàng giải nhiệt - Ảnh 9.

Lực lượng của Công ty Thoát nước Hà Nội đặt biển cảnh báo ngập sâu trên đường Thụy Khuê - Ảnh: CHÍ TUỆ

Mưa lớn kèm gió mạnh, hàng loạt cây cối ở Cần Thơ bật gốc Mưa lớn kèm gió mạnh, hàng loạt cây cối ở Cần Thơ bật gốc

TTO - Trận mưa lớn kèm gió mạnh khiến hàng loạt cây xanh trồng ở vỉa hè, con lươn trên nhiều tuyến đường ở quận trung tâm Ninh Kiều, TP Cần Thơ bật gốc ngã, gây hư hại nhiều tài sản giá trị.

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên