29/11/2014 15:25 GMT+7

Đường dưới dạ cầu Điện Biên Phủ thấp hơn mực nước kênh 1,6m

N.ẨN
N.ẨN

TTO - Ông Lê Quyết Thắng-giám đốc Khu Quản lý giao thông đô thị số 1-TP.HCM cho biết công trình xây dựng đường dưới dạ cầu Điện Biên Phủ (Q.1-Q.Bình Thạnh) sẽ thấp hơn 1,6m so với mực nước kênh Nhiêu Lộc -Thị Nghè vào lúc đỉnh triều cường.

Tổng vốn đầu tư xây dựng đường ở dạ cầu cầu Điện Biên Phủ là 32 tỷ đồng, thấp hơn kinh phí nếu nâng cao tĩnh không cầu Điện Biên Phủ và không gây ảnh hưởng đến giao thông. Để chống ngập cho đường ở dạ cầu, công trình sẽ xây dựng hệ thống thu gom nước và bơm nước tự động.

Cũng theo Khu Quản lý giao thông đô thị số 1, dự kiến trong tháng 1-2015 sẽ thông xe đường Trường Sa đoạn dưới dạ cầu Điện Biên Phủ (phía Q.1) và trước tết âm lịch 2015 sẽ thông xe đường Hoàng Sa đoạn đi dưới dạ cầu (phía Q.Bình Thạnh).

Như vậy cùng với cầu Điện Biên Phủ, tuyến đường Hoàng Sa và Trường Sa sẽ được thông suốt nhờ xây cao các cầu và cho xe lưu thông dưới dạ cầu như cầu Công Lý, cầu Kiệu, cầu Hoàng Hoa Thám, cầu Bông, cầu Bùi Hữu Nghĩa nối liền các  Q.1, 3, Tân Bình, Phú Nhuận, Bình Thạnh.

N.ẨN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên