![]() |
Aguero ăn mừng bàn thắng vào lưới Stoke. Ảnh: REUTERS |
Trận này, các cầu thủ M.C di chuyển liên tục và cố gắng luân chuyển bóng khắp mặt sân (82% đường chuyền thành công), đặc biệt là 1/3 sân gần khung thành Stoke. Mới nhìn, phong cách này khá giống với những gì mà Barca đã chơi dưới thời của HLV Guardiola. Thế nhưng, phiên bản tiqui-taca của M.C ở cấp độ thấp hơn rất nhiều so với Barca.
Cụ thể, các cầu thủ M.C dường như chỉ chuyền bóng và chuyền bóng. Họ không thể tung ra những đường chuyền quyết định hay nói cách khác những pha ban bật của M.C thường xuyên bị bức tường phòng ngự của Stoke đánh bật trở ra. Một mình nhà tổ chức lối chơi David Silva (M.C) không đủ để mang đến sự khác biệt khi những cầu thủ bên cạnh anh như Raheem Sterling, Kevin de Bruyne và Jesus Navas vẫn chưa thể kết dính với nhau thành một khối.
Tuy M.C giành chiến thắng nhưng những bàn thắng của họ ở trận này chẳng khác gì dưới thời cựu HLV Manuel Pellegrini. Cú đúp bàn thắng của tiền đạo Sergio Aguero (phút 26 và 36) đến từ quả đá 11m gây tranh cãi và sau đó là một quả đánh đầu rất ít thấy ở đội bóng của HLV Guardiola. Trong khi đó, cú đúp của Nolito (phút 86 và 90+5) là hai bàn thắng xuất phát từ những pha phối hợp mà người ta vẫn thường thấy ở M.C những mùa trước.
Chiến thắng đậm trước Stoke có thể khiến HLV Guardiola hài lòng về mặt tỉ số và nhà cầm quân người Tây Ban Nha hiểu rằng ông còn nhiều việc phải làm để lối chơi tiqui-taca bùng nổ ở M.C. Và đó sẽ là con đường không hề ngắn một chút nào!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận