Phóng to |
Người dân ở đây cho biết đoạn đường này thường xuyên ngập nước bất kể mưa nắng.
Ngoài ra do có nhiều xe tải qua lại nên mặt đường đầy ổ gà, ổ voi. Theo bà Trần Thị Thu - phó chủ tịch UBND P.4, Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước TP đã lắp đặt cống thoát nước trên đường này nhưng sau đó chỉ trải nhựa phần giữa tim đường khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn. Phường đã gửi công văn lên UBND Q.Gò Vấp đề xuất tái lập tạm thời mặt đường để xe cộ lưu thông thuận lợi hơn.
____________
Chỉ sau hơn một năm khánh thành đưa vào sử dụng, nhiều đoạn trên đường dẫn lên cầu Cần Thơ đã bị lún khiến mặt đường bị đọng nước mỗi khi mưa (ảnh). Trong đó, đường dẫn phía nam Cần Thơ có nhiều điểm đọng nước nhất.
Phóng to |
Ông Trần Quang Đức - hạt trưởng cầu Cần Thơ - xác nhận thông tin này và cho biết đã báo cho chủ đầu tư, đơn vị thi công biết sự cố trên nhưng đến nay chủ đầu tư và đơn vị thi công vẫn chưa khắc phục.
____________
Khoảng 14g30 ngày 31-7, trước cây xăng 149 Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM, ôtô bốn chỗ hiệu KIA đang chạy thì bị nổ vỏ khiến xe chao đảo, tông vào dải phân cách rồi lật ngửa, chổng bốn bánh lên trời. Vụ tai nạn làm chiếc xe bị hư hỏng nặng nhưng không có thương vong.
|
* Thi công cầu khiến đất bồi lấp lòng hồ. Ông Đoàn Văn Minh - chủ tịch UBND xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) - phản ảnh hồ chứa nước Liên Trì có chiều dài lòng hồ 108m nhưng đã bị đơn vị thi công cầu Ô Sông là Công ty Licogi chiếm 73m để làm trụ cầu mà không đền bù.
Ngoài ra trong lúc thi công cầu, đơn vị thi công đã để khoảng 9.000m3 đất bồi lấp lòng hồ (ảnh) khiến lượng nước tưới tiêu cho gần 200ha đất nông nghiệp vụ hè - thu năm nay của xã bị thiếu hụt. Theo ông Nguyễn Văn Minh - giám đốc Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi, sở đã đề nghị phía Licogi đền bù phần lòng hồ mà đơn vị này đã chiếm dụng cho UBND xã Bình Hiệp trên 40 triệu đồng. Riêng việc nạo vét lòng hồ, sở sẽ kiểm tra và có hướng chỉ đạo, xử lý. Vé số trúng giải đặc biệt là... vé số giả. Tuổi Trẻ ngày 28-7 đăng tin “Vé số trúng giải đặc biệt hay vé số giả?” phản ánh ông Trần Thanh Phương đến đại lý vé số TP ở TP Rạch Giá (Kiên Giang) đổi vé số trúng giải đặc biệt 1,5 tỉ đồng và cho rằng đại lý đã tráo vé số rồi tri hô là vé số giả. Trung tá Phạm Chánh Cừ - phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Rạch Giá - cho biết qua điều tra công an khẳng định tờ vé số nói trên là vé số giả. Công an TP Rạch Giá sẽ tiếp tục điều tra vụ việc và có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật. * Bệnh nhân BHYT muốn chuyển viện qua bệnh viện tỉnh giáp ranh. Nhiều người dân tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) ở xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc, huyện Gò Quao, Kiên Giang (địa bàn giáp ranh với tỉnh Hậu Giang) phản ảnh: “Khi chúng tôi bệnh nếu quá khả năng điều trị của bệnh viện huyện thì phải chuyển lên Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh Kiên Giang điều trị, chứ không được phép chuyển viện qua BVĐK tỉnh Hậu Giang, trong khi BVĐK tỉnh Hậu Giang gần hơn nhiều. Ông Lê Hoàng Anh - giám đốc Sở Y tế tỉnh Kiên Giang - cho biết giữa hai tỉnh Hậu Giang và Kiên Giang có ký biên bản thỏa thuận về việc khám chữa bệnh cho bệnh nhân có BHYT ở địa bàn giáp ranh. Tuy nhiên, người dân có BHYT ở xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc chưa được chuyển qua BVĐK tỉnh Hậu Giang điều trị vì địa bàn xã này chưa được đưa vào thỏa thuận nói trên. Sở Y tế ghi nhận phản ảnh của người dân và trong thời gian tới sẽ làm việc với tỉnh Hậu Giang để có hướng giải quyết cụ thể. |



Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận