20/04/2016 12:14 GMT+7

Đường bờ bao vườn quốc gia U Minh Thượng sạt lở

TÙNG TRẦM
TÙNG TRẦM

TTO - Ngày 20-4, ông Lê Minh Hoàng, trưởng Công an xã Minh Thuận, huyện U Minh Thượng, Kiên Giang, cho biết đoạn đường bờ bao quanh vườn quốc gia U Minh Thượng thuộc các ấp Công Sự, Minh Tiến A và Minh Dũng, xã Minh Thuận, bị sạt lở nghiêm trọng.

Một đoạn đường bờ bao bị sạt lở, giao thông chia cắt - Ảnh: TÙNG TRẦM

Rất may là thời điểm sạt lở vào đêm khuya (khoảng 2g sáng 19-4) nên không gây thiệt hại về người.

Theo ghi nhận tại hiện trường, trong bốn đoạn đường bị sạt, đoạn lớn nhất dài 33m, sâu 2,8m, mặt đường hầu như ''biến mất'' hoàn toàn, xe 4 bánh không thể đi.

CSGT huyện U Minh Thượng đã vận động người dân mở lối qua sân, vườn giáp mặt đường để cho xe máy chạy qua những chỗ bị sạt lở.

Được biết, đường bao quanh vườn quốc gia U Minh Thượng dài khoảng 64km, do Nhà nước đầu tư, hoàn thành vào năm 2001. Gần đây, do lượng xe tải của thương lái vào thu mua nông sản của nông dân vùng đệm tăng cao khiến đường bị xuống cấp nghiêm trọng.

TÙNG TRẦM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên