
3 bị can (ở giữa) Nguyễn Duy Hiển, Ngô Mỹ Hoành và Võ Văn Nghề - Ảnh: Công an TP.HCM
Liên quan vụ bắt hai vợ chồng ở TP.HCM tổ chức sản xuất thuốc đông y giả chứa chất cấm, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đang tiếp tục điều tra vụ án "sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh" do bị can Nguyễn Duy Hiển (64 tuổi), Ngô Mỹ Hoành (53 tuổi, vợ Hiển) và Võ Văn Nghề (33 tuổi, cùng ngụ TP.HCM) thực hiện.
Theo cơ quan điều tra, vợ chồng ông Hiển đã tổ chức sản xuất nhiều loại thuốc đông y chưa được cấp phép. Họ tự đặt tên thuốc, dựng tên doanh nghiệp và địa chỉ sản xuất ở nước ngoài như Singapore, Trung Quốc, Hong Kong để in trên bao bì, tạo vỏ bọc hàng nhập khẩu.
Đường dây này còn pha trộn hoạt chất betamethasone (chất chống viêm, giảm đau thuộc nhóm tân dược, không được phép sử dụng trong thuốc đông y).
Việc pha trộn hoạt chất trên khiến người dùng cảm nhận hiệu quả giảm đau nhanh, từ đó dễ tin tưởng, lệ thuộc vào sản phẩm, trong khi tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe nếu sử dụng kéo dài, không có chỉ định và kiểm soát y tế.


Các sản phẩm thuốc đông y giả do ông Hiển và đồng phạm sản xuất - Ảnh: Công an TP.HCM
Thượng úy Nguyễn Hữu Huy - điều tra viên Đội 6, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM - cho biết quá trình điều tra xác định ông Hiển đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu.
Ông Hiển chỉ đạo, trực tiếp thực hiện các công đoạn thu mua các nguồn nguyên liệu, chế tạo thuốc, in ấn bao bì sản phẩm; bà Hoành là người phụ trách nhân công, phân phối thuốc giả và Nghề là người đóng gói và vận chuyển thuốc giả đi giao.
Đường dây sản xuất thuốc giả trên đã hoạt động liên tục từ cuối năm 2023 đến thời điểm bị phát hiện (tháng 1-2026). Quá trình kiểm tra, cơ quan điều tra thu giữ hơn 13.000 đơn vị sản phẩm đã thành phẩm sắp được các nghi can mang đi tiêu thụ.
"Thuốc đông y giả được các đối tượng mang đi giao tại các tiệm thuốc trên địa bàn TP.HCM và một số tỉnh, thành. Hiện cơ quan điều tra đang đối chiếu, so sánh các dữ liệu điện tử, các tài khoản ngân hàng, lịch sử giao dịch của các đối tượng để xác định cụ thể số lượng sản phẩm mà các đối tượng đã sản xuất, tiêu thụ", ông Huy cho hay.

Trung tá Phạm Thành Công thông tin về vụ án
Trung tá Phạm Thành Công - Đội trưởng Đội 6, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM - cho biết trong các bị can, Ngô Duy Hiển là dược sĩ y học cổ truyền.
Lợi dụng kiến thức chuyên môn, Hiển nắm rõ quy trình bào chế, tạo viên, sản xuất thuốc đông y để tổ chức sản xuất thuốc giả, tự đặt tên thuốc, tên công ty và pha trộn thêm thuốc tân dược nhằm đánh lừa người tiêu dùng.
"Người tiêu dùng có xu hướng sính ngoại nên cần cẩn trọng trước các quảng cáo về thuốc, đặc biệt là thuốc đông y, thuốc gia truyền, thuốc ngoại nhập khẩu... Người dân nên mua thuốc tại các cơ sở kinh doanh được cấp phép và chỉ sử dụng sản phẩm đã được đăng ký lưu hành để đảm bảo an toàn sức khỏe", ông Công khuyến cáo.
Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục làm rõ vai trò của các đối tượng giúp sức, các cơ sở cung cấp nguyên liệu phục vụ sản xuất thuốc giả, cũng như các điểm tiêu thụ liên quan đến đường dây này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận