26/05/2015 20:58 GMT+7

Dừng triển khai dự án trên công viên bãi biển Nha Trang

P.S.NGÂN - D.THANH
P.S.NGÂN - D.THANH

TTO - Chiều 26-5, Thường trực Tỉnh ủy và Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa đã có cuộc làm việc với các vị nguyên bí thư, phó bí thư tỉnh ủy.

Phối cảnh cao ốc vườn Phoenix trên bãi biển Nha Trang ở phía nam cầu Trần Phú - Nguồn ảnh: phoenixbeachvietnam.com

Theo một số thành viên tham dự, cuộc làm việc đã thảo luận về dự án Phoenix Beach mà UBND tỉnh Khánh Hòa đã cấp chứng nhận đầu tư cho Công ty TNHH Dewan International VN trên bãi biển và danh thắng quốc gia vịnh Nha Trang.

Ông Phạm Văn Chi - nguyên phó bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - cho biết qua thảo luận, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đã thống nhất dừng phần dự án Phoenix Beach sẽ triển khai trên hơn 74 ha công viên bãi biển Nha Trang, chỉ cho Công ty TNHH Dewan International VN thực hiện các công trình ở phía Nam đầu cầu Trần Phú.

Trên dải công viên bãi biển sẽ không cho xây dựng các công trình cao tầng và sẽ đầu tư, chỉnh trang dành phục vụ cho cộng đồng.

Cùng ngày, nguồn tin của Tuổi Trẻ cho biết Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa vừa phát đi văn bản truyền đạt ý kiến ông Nguyễn Chiến Thắng - chủ tịch UBND tỉnh - chỉ đạo nếu Công ty TNHH Dewan International VN không thực hiện góp vốn điều lệ đúng tiến độ thì sẽ thu hồi dự án Phoenix Beach.

Theo văn bản trên, tại cuộc họp ngày 11-5 do ông Thắng chủ trì, Sở Kế hoạch và đầu tư Khánh Hòa báo cáo Công ty TNHH Dewan International VN chưa góp đủ vốn điều lệ của dự án Phoenix Beach. Kết luận cuộc họp, ông Thắng giao Sở Kế hoạch và đầu tư làm việc, yêu cầu Công ty TNHH Dewan International VN hoàn thành việc góp vốn điều lệ của công ty này, nếu đến 30-6 mà công ty không hoàn thành, thì Sở Kế hoạch và đầu tư Khánh Hòa tham mưu UBND tỉnh thu hồi giấy chứng nhận đầu tư dự án.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, theo giấy chứng nhận đầu tư dự án mà UBND tỉnh Khánh Hòa cấp cho Công ty TNHH Dewan International VN ngày 20-8-2014, thì công ty này có vốn điều lệ 2.100 tỉ đồng (tương đương 100 triệu USD). Giấy chứng nhận nêu rõ, trước ngày 20-11-2014, hai thành viên của công ty này phải góp 420 tỉ đồng, 1.680 tỉ đồng còn lại phải hoàn thành việc góp vốn trước thời điểm 36 tháng kể từ ngày được cấp chứng nhận đầu tư.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Võ Tấn Thái - giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Khánh Hòa - cho biết đến nay Công ty TNHH Dewan International VN chưa hoàn tất việc góp vốn theo tiến độ quy định.

Cũng theo chứng nhận đầu tư đã nêu, công ty này đăng ký thực hiện dự án Phoenix Beach có mức đầu tư 26.250 tỉ đồng (tương đương 1,25 tỉ USD). Nhưng trên website của dự án, nhà đầu tư cho hay tổng mức đầu tư dự án Phoenix Beach lên đến 2,63 tỉ USD.

P.S.NGÂN - D.THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên