12/11/2008 10:54 GMT+7

Dùng thuốc tránh thai khi cho con bú

ThS.BS NGUYỄN HỒNG HOA(giảng viên bộ môn sản BV ĐH Y dược TP.HCM)
ThS.BS NGUYỄN HỒNG HOA(giảng viên bộ môn sản BV ĐH Y dược TP.HCM)

Dùng thuốc tránh thai khi cho con bú

TTO - Tôi có một con gái 16 tháng tuổi. Hiện tôi vẫn cho con bú. Tôi muốn hỏi đang cho con bú mà dùng thuốc tránh thai khẩn cấp nhiều lần (không quá 2 lần/tháng) thì có ảnh hưởng tới con tôi không và ảnh hưởng như thế nào? Rất mong TTO giải đáp.

maitrang Do

- Trả lời của Phòng mạch Online:

Tất cả phụ nữ trong thời gian cho con bú cần biết về các phương pháp tránh thai bởi vì có thể có rụng trứng có thai trước khi có kinh lại.

Các phương pháp ngừa thai có thể sử dụng trong thời gian cho con bú và mức độ ảnh hưởng tới sữa mẹ:

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Phương pháp:

Thời điểm bắt đầu sử dụng trong thời gian cho con bú:

Ảnh hưởng sữa mẹ:

Bao cao su

Ngay lập tức

Không ảnh hưởng

Thuốc chỉ có progestin:

- Depoprovera

- Viên progestins (Exluton)

- Que cấy

Khuyến cáo dùng sau sáu tuần hậu sản

- Không ảnh hưởng lên chất lượng và số lượng sữa

- Cho con bú lâu dài

- Trẻ phát triển bình thường

Viên kết hợp (viên tránh thai có estrogen và progestin)

Khuyến cáo nếu mẹ không cho con bú hoàn toàn, không nên dùng trong 3-6 tuần sau sinh

- Chất lượng và số lượng sữa giảm

- Nếu dùng loại liều thấp không bị ảnh hưởng

Dụng cụ tử cung

Thường chờ tử cung co hồi về bình thường mới đặt dụng cụ tử cung

- Không ảnh hưởng

Triệt sản

Thường 24-48 giờ sau sinh hoặc sau 6 tuần

- Không ảnh hưởng

- Một người phụ nữ cho con bú hoàn toàn (90% dinh dưỡng của con từ sữa mẹ), không có kinh thì “vô kinh trong thời gian cho con bú” trở thành “một biện pháp ngừa thai" trong ba tháng đầu.

- Viên Postinor (chứa progestin liều cao) là loại thuốc ngừa thai khẩn cấp được khuyến cáo sử dụng trong các tình huống khẩn cấp như sau khi bị cưỡng hiếp, sai sót hoặc thất bại khi sử dụng bao cao su… Thuốc có lợi điểm ngừa thai, thất bại khoảng 1,1% tùy vào thời điểm uống thuốc. Thuốc có thể gây nôn ói, có kinh sớm, rong huyết… Chưa biết được ảnh hưởng lên sữa mẹ và thai nhi đang bú mẹ.

Do đó, trong trường hợp của chị nên đến trung tâm tư vấn để chọn cho mình một phương pháp ngừa thai hiệu quả, lâu dài.

Bạn có những thắc mắc về sức khỏe mình mà không biết hỏi ai. Bạn cần được tư vấn cho những thắc mắc về sức khỏe của mình, của người thân... Phòng mạch online của Tuổi Trẻ Online sẽ giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe. Mọi thắc mắc về sức khỏe xin gửi đến địa chỉ email: tto@tuoitre.com.vn.

Để chính xác về nội dung, vấn đề cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode). Xin chân thành cảm ơn.

B.CHÂU thực hiện

ThS.BS NGUYỄN HỒNG HOA(giảng viên bộ môn sản BV ĐH Y dược TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên