16/12/2011 02:02 GMT+7

Dùng nam châm phục hồi não

BS NGUYỄN TẤT BÌNH (Theo Neurology)
BS NGUYỄN TẤT BÌNH (Theo Neurology)

TT - Một nghiên cứu mới trong lĩnh vực thần kinh học cho biết có thể sử dụng nam châm để kích thích hỗ trợ tế bào não phục hồi. Một số chuyên gia đưa ra nhận định lạc quan cho đây là nghiên cứu quan trọng, hấp dẫn và đi đúng hướng trong việc phục hồi chức năng não sau đột quỵ.

Nghiên cứu được các nhà khoa học thuộc Tổ chức Santa Lucia (Rome, Ý) thực hiện trên 20 bệnh nhân còn sống sau khi bị đột quỵ. Một nửa số bệnh nhân được chọn ngẫu nhiên tham gia điều trị bằng liệu pháp nam châm xuyên sọ (dùng một nam châm điện đặt ngoài da vùng đầu tạo ra từ trường kích thích các tế bào thần kinh) mỗi ngày trong vòng hai tuần.

Kết quả cho thấy nhóm sử dụng nam châm cải thiện khoảng 15% khả năng phục hồi hoạt động của não, dựa trên việc đánh giá các hoạt động sinh hoạt hằng ngày khi so với nhóm đối chứng. Tỉ lệ này tăng dần lên khoảng 23% sau hai tuần điều trị.

BS NGUYỄN TẤT BÌNH (Theo Neurology)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên